Cuối tháng 4 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã cấp phép cho 8 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được khai thác cát tại một số địa phương để phục vụ cho công tác xây dựng các công trình trọng điểm cũng như phục vụ cho nhu cầu xây dựng của người dân trong tỉnh. Chủ trương này khi được ban hành đã tạo lên hiệu ứng tích cực, đồng thời giảm thiểu tình trạng khai thác cát trái phép vốn được xem là điểm nóng đã diễn ra khá phổ biến thời gian qua. bài viết ghi nhận tại huyện Phú Thiện

Doanh nghiệp khai thác cát tại địa bàn Phú Thiện.
Trong 8 cơ sở được UBND tỉnh Gia Lai cấp phép để khai thác cát vừa qua, Công ty TNHH 1 thành viên Trang Đức có trụ sở chính tại TP.Pleiku là đơn vị duy nhất được cấp phép khai thác cát tại địa bàn huyện Phú Thiện. Theo quyết định được phê duyệt, mỏ cát được doanh nghiệp khai thác có diện tích 2,5ha, nằm tại xã Ia Piar, công suất khai thác 10.000m3/ năm và có thời gian khai thác 5 năm kể từ ngày ký.
Anh Nguyễn Đức Thắng-Người quản lý mỏ cát Công ty TNHH 1 thành viên Trang Đức cho biết: Để đảm bảo kế hoạch được công ty giao, chúng tôi đã đôn đốc anh em làm đúng tiến độ. Bên cạnh đó chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, không làm ảnh hưởng đến dòng chảy. Đồng thời công ty cũng đã chuẩn bị cây xanh trồng dọc dòng sông nơi được cấp phép khai thác để chống sạt lở…
Với phương pháp khai thác lộ thiên, mỏ cát được Công ty TNHH 1 thành viên Trang Đức thực hiện chủ yếu để phục vụ cho xây dựng các công trình trọng điểm trên địan bàn tỉnh, trong đó có Quốc lộ 14 và 1 phần phục vụ nhu cầu xây dựng của người dân địa phương. Theo ước tính, trung bình 1 tháng, công ty khai thác từ 200 đến 300 khối cát, với giá bán tại chỗ từ 45 đến 50 nghìn đồng/1 khối, công ty đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu về nguồn cát xây dựng cho các đơn vị và người dân các vùng lân cận. Theo ông Mai Chí Toan – Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Phú Thiện cho biết: Trước đây, khi tỉnh chưa cấp phép cho doanh nghiệp Trang Đức khai thác cát tại Phú Thiện, tình trạng khai thác chui, trái phép tại nhiều địa điểm diễn ra hết sức phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước của ngành chức năng. Tuy nhiên giờ tình trạng này đã được giảm thiểu, những điểm nóng về tình trạng khai thác cát đã được đẩy lùi khi mà người dân, các doanh nghiệp vật liệu xây dựng đã chủ động tìm đến ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, bỏ qua những đơn vị khai thác khoáng sán trái phép.
Ông Mai Chí Toan-Trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Phú Thiện khẳng định: Trước đây khi tỉnh chưa cấp phéo cho công ty TNHH Trang Đức khai thác cát tại địa bàn xã Ia Piar, thì tại huyện Phú Thiện có một vài điểm người dân lén lút khai thác cát trái phép để phục vụ cho việc xây dựng dân dụng trên địa bàn, dẫn đến những khó khăn vướng mắc cho công tác quản lý, do địa bàn cách xa trung tâm huyện. Thứ 2 là công tác quản lý tại các xã cũng chưa được chặt chẽ, dẫn tới những mỏ khai thác trái phép. Sau khi được tỉnh quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Trang Đức thì tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện không còn xảy ra nữa và công ty đã nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương đã quy định về khai thác khoáng sản…
Chủ trương mà UBND tỉnh Gia Lai thực hiện đã phần nào tháo được nút thắt, giảm thiểu tình trạng khai thác khoáng sản trái phép đã tồn tại một thời gian dài ở một số địa phương trong tỉnh. Đồng thời giảm thiểu thất thu ngân sách từ các doanh nghiệp khai thác khoáng sản chui. Được biết, hiện nay, tỉnh cũng đang xem xét để tiếp tục cấp phép cho các doanh nghiệp có nhu cầu khai thác nguồn khoáng sản này nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới…/.
Đoàn Bình-Thanh Sáng