Ghi nhận từ công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật 13/5/2016, 17:05:03

Những ngày qua, 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và 133 ứng cử viên đại biểu HDND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện  tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các địa phương trong tỉnh. Nhiều chương trình hành động với các kế hoạch, mục tiêu cụ thể hợp lòng dân  đã được ứng cử viên gửi đến các cử tri và nhiều mong muốn, niềm tin, kỳ vọng được cử tri tỉnh nhà gửi gắm tới các ứng cử viên đại biểu dân cử.

 

 

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Thiện 

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri trong tỉnh Gia Lai đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HDND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử thì cần thực hiện đúng lời hứa, nói đi đôi với làm, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân… Với mong muốn lớn nhất là được đóng góp trí tuệ, công sức, tiếng nói để góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày một cải thiện và nâng cao, các ứng cử viên đều khẳng định dù có trúng cử hay không trúng cử  sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình và không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, đồng thời nghiêm túc lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến với các ngành, các cấp, qua đó nhằm đáp ứng với tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ông Đinh Đức Thụ – Cử tri  xã Ia Đrăng, huyện Chư Prông cho biết: “Qua chương trình hành động của các ứng cử viên tôi rất tâm đắc và mong muốn các ứng cử viên, nếu trúng cử thì phải thực hiện đúng với lời hứa và mong mỏi của cử tri”.

Qua các buổi tiếp xúc cử tri, cử tri trong tỉnh cũng đã bày tỏ nhiều trăn trở, nguyện vọng, đề xuất nhiều ý kiến. Đó là đề nghị Đảng, Quốc hội, Nhà nước  quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; tìm đầu ra ổn định cho nông sản; sớm có biện pháp giải quyết nợ công, giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước, mất an toàn vệ sinh thực phẩm; ngăn chặn các công trình “sai lầm thế kỷ” tương tự như Thủy điện An Khê-Ka Nak, giải quyết các vấn đề bất cập hậu thủy điện An Khê-Ka Nak, trả dòng chảy lại cho sông Ba; giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện tốt các chính sách xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực phòng và chống tham nhũng, lãng phí …

Cử tri huyện Kông Chro mong muốn: “ Các đại biểu Quốc hội kiến nghị thủy điện nguồn nước lại cho sông Ba, đảm bảo cuộc sống của hàng chục vạn dân khu vực thượng lưu sông”.

Có thể nói, thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử không chỉ là dịp để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động đến cử tri, mà còn là dịp để các ứng cử viên gần dân, sát dân hơn nhằm kịp thời lắng nghe và chia sẻ với những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đây cũng là dịp để cử tri gặp gỡ, biết thêm về các ứng cử viên, qua đó phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, đại diện cho tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 22/5 tới đây./.

BT: Thiên Thanh

Trả lời