Như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 16 giờ ngày 11/09, đơn vị sửa chữa ống nước tại ngã ba Sung Le thuộc Tổ dân phố 7- thị trấn Chư Ty huyện Đức cơ đã phát hiện thấy một số bộ hài cốt Liệt sĩ. Sau một tuần tiến hành cất bốc, các lực lượng đã quy tập được 11 bộ hài cốt Liệt sĩ.

Trong những ngày tìm kiếm và cất bốc hài cốt các Liệt sĩ, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ trời mưa liên tục nên đã ảnh hưởng rất lớn đến công việc của lực lượng chức năng. Tuy nhiên cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức cơ và đội K52-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cố gắng hết mình với mong muốn sẽ tìm kiếm hết các phần mộ Liệt sĩ đang còn nằm lại tại khu vực này. Đến hết ngày 16/09 lực lượng tìm kiếm đã quy tập được tổng cộng 11 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong lúc tìm kiếm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tìm thấy 2 bộ tăng võng, 2 bi đông, một băng đạn súng tiểu liên AK, dép cao su cùng một số vật dụng khác. Đây là các loại vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật của quân giải phóng trong thời kỳ chiến tranh.
Thiếu tá Vương Châu Phi, Trợ lý Chính sách Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức cơ cho biết: “Ban Chính sách và Phòng Chính trị trực tiếp chỉ đạo cho lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tổ chức quy tập hài cốt Liệt sỹ…Chúng tôi nghi đây là mộ tập thể có thể do quân địch giải quyết chiến trường cho nên là chôn thành mộ tập thể”.
Trong những ngày lực lượng chức năng tổ chức cất bốc hài cốt Liệt sĩ, tại khu vực tìm kiếm, rất đông người dân quan tâm đã đến dõi theo và thắp hương tưởng niệm các Liệt sĩ. Tuy nhiên khu vực cất bốc, tìm kiếm nằm ngay sát Quốc lộ 19B nên đã ảnh hưởng phần nào quá trình đi lại, lưu thông của người và xe cộ. Vì thế, ngoài việc chỉ đạo lực lượng tăng cường quy tập, cất bốc thì Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn điều động thêm lực lượng dân quân thuộc thị trấn Chư Ty để đảm bảo công tác an ninh trong khu vực. Đối với anh em chiến sĩ thuộc Đại đội Bộ binh 1-Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức cơ, trong suốt bảy ngày tổ chức cất bốc hài cốt Liệt sĩ, mặc dù khá vất vả nhưng họ vẫn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao với mong muốn sẽ đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trung sĩ Võ Văn Thương, Đại đội bộ binh 1 ban chỉ huy quân sự huyện Đức cơ nói: “Chúng tôi được cấp trên giao nhiệm vụ là cùng với Đại đội bộ binh 1 Đức Cơ có nhiệm vụ hết sức quan trọng là quy tập, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ của các ông, cha anh chúng ta đi trước. Và chúng tôi trong cái điều kiện rất là khó khăn, phải đào đất trong thời tiết mưa to, mưa cả đêm mà đất thì hay sụt lở rất là khó khăn nhưng anh em cũng đang rất là cố gắng đào cho được hết các phần mộ còn sót”.
Đến thời điểm này, 11 bộ hài cốt Liệt sĩ đã được đưa về Nhà tưởng niệm thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức cơ. Các lực lượng chức năng đang làm công tác chuẩn bị để tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ theo quy định.
Theo kế hoạch thì chiều nay (20/9) Lễ Truy điệu và an táng hài cốt các Liệt sĩ sẽ được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh đến quý vị và các bạn!
Minh Châu-Thủy Nhiên
Ls Đỗ văn Nhất.c2,D4,e9,f 968.hy sinh tại Đức cơ, Gia Lai.quê ở Bắc Thái. Ai biết xin báo giùm
L sĩ : Đỗ Văn Nhất, quê ở Bắc thái, ĐV: c2,d4,e9,f968.hy sinh tháng 10/1974 tại Đức cơ Gia lai.ai biết phần mộ ở đâu xin báo giùm về Đc: Đỗ Văn Yên.Buôn Ma Thuồn.Đắk Lắk.
ĐT: 0914064634
Nhờ đơn vị tìm giúp hài cốt cậu ruột hi sinh tại Đức cơ trong kháng chiên