Ngày 22-9, gần 62 triệu cử tri Ðức đã đi bỏ phiếu bầu 598 nghị sĩ và các chính đảng đại diện trong Quốc hội khóa 18 từ 34 đảng phái cùng gần 4.500 ứng cử viên nghị sĩ.
Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có liên minh cầm quyền gồm Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng A.Méc-ken và đảng đối lập chính là đảng Dân chủ Xã hội (FDP) là những ứng cử viên chính trong cuộc đua này. Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử, tỷ lệ ủng hộ liên minh cầm quyền CDU/CSU và FDP vẫn cao hơn so với ba đảng đối lập là SPD, đảng Xanh và đảng Cánh tả. Theo các nhà phân tích, Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo của Thủ tướng Méc-ken khó giành được đa số ghế để thành lập chính phủ, nên có khả năng bà Méc-ken phải tìm kiếm liên minh với ít nhất một đảng khác. Hiện các đối tác của Ðức trong Liên hiệp châu Âu (EU) đang theo dõi sát sao diễn biến bầu cử và có nhiều ý kiến ủng hộ một đại liên minh tại Ðức./.
Theo Nhân Dân ĐT