Dự trữ hàng hóa cho thị trường cuối năm.

Cập nhật 27/11/2013, 14:11:00

So với những năm trước, sức mua trên thị trường giảm sút, tuy nhiên thời điểm cuối năm, thị trường hàng tiêu dùng đã có dấu hiệu khả quan hơn. Dự báo trước sức mua tăng trong những tháng cuối năm và vào dịp tết, công tác dự trữ hàng hóa cũng đã được các đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện.

 

 

 

Tuy sức mua trên thị trường sụt giảm trong thời gian qua, các đơn vị, doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn tỉnh đều chung tình trạng giảm doanh thu song các đơn vị đều dự báo sức mua gia tăng trong những tháng cuối năm và dịp tết . Từ nhiều tháng nay, các đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động khảo sát thị trường ,xây dựng và triển khai sớm kế hoạch hoạt động kinh doanh, mở rộng nguồn hàng hoá phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong  những tháng cuối năm và dịp tết.                             

 

Trả lời câu hỏi phóng viên chị Bùi thị Hoa-GĐ Công ty TNHH Thanh Hoa- Huyện Đức Cơ cho biết: “So với năm trước thì doanh số bán hàng của đơn vị mình năm nay giảm khoảng 20 %. Tuy nhiên, dự báo là sức tiêu thụ hàng hóa sẽ tăng vào dịp cuối năm. Đây cũng là cơ sở để Công ty dự trữ hàng tiêu thụ vào dịp cuối năm , mùa lễ tết”.

 

Theo dự báo của các doanh nghiệp bán lẻ, thời điểm cuối năm 2013, thị trường hàng hóa thiết yếu của tỉnh sẽ tiếp tục ổn định và ít có khả năng biến động, kể cả vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Đưa ra những dự báo chắc chắn như vậy là do các đơn vị này đã có sự chuẩn bị chu đáo về số lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu thị trường dịp cuối năm.

 

Qua trao đổi ông Bùi Quốc BìnhPhó Giám Đốc Siêu thị Coop Mart Pleiku cho biết: “Sức mua hàng hóa đã có xu hướng gia tăng trong những tháng cuối năm, nắm bắt được điều này, siêu thị chúng tôi cũng đã có kế hoạch để dự trữ hàng tết, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu như  lương thực , thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, rượu bia và nước giải khát… là những nhóm hàng có khả năng tăng sức mua đột biến. Do vậy chúng tôi cũng đã có kế hoạch dự trữ để đảm bảo thực hiện việc bình ổn giá trên thị trường của tỉnh.

 

Liên quan đến việc đảm bảo hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong những tháng cuối năm và dịp tết, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo các Sở ngành và đơn vị liên quan nắm chắc tình hình chung về cung cầu thị trường; tăng cường kiểm soát giá cả, hàng lậu, hàng giả, an toàn vệ sinh thực phẩm, các doanh nghiệp  thương mại đẩy mạnh hơn nữa việc mở rộng các điểm bán hàng lưu động để đưa hàng thiết yếu đến người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh./. 

Kim Dung- Hồng Uyên

Trả lời