Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được thành lập theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 25/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở chuyển đổi và nâng cấp từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Ka Kinh.
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được mệnh danh là “nóc nhà của tỉnh Gia Lai”, nơi đây không chỉ được biết đến bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là điểm du lịch sinh thái lý tưởng thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Không chỉ là báu vật của Việt Nam, Kon Ka Kinh còn được công nhận là Vườn Di sản ASEAN vào ngày 18/12/2003.

Với tổng diện tích hơn 42.000 ha, Kon Ka Kinh là nơi duy nhất ở Việt Nam có kiểu rừng hỗn giao bao gồm các loài cây lá rộng và lá kim. Ngoài ra, Vườn Quốc gia còn là nơi cư ngụ của nhiều loài thú quý hiếm, trong đó có nhiều loài nằm trong sách đỏ, đặc biệt là loài voọc chà vá chân xám-một trong những loài linh trưởng đẹp nhất thế giới.
Do được ưu đãi về điều kiện thiên nhiên và khí hậu, trong những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã bước đầu triển khai đưa vào hoạt động phát triển du lịch với các loại hình như: du lịch sinh thái; du lịch mạo hiểm; du lịch nghỉ dưỡng; du lịch cộng đồng tìm hiểu nét độc đáo trong đời sống sinh hoạt của cư dân bản địa, tham gia các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương.
Ông Nguyễn Văn Hoan, Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai cho biết: “Về tiềm năng DL Vườn QG Kon Ka Kinh chúng tôi đã xác định rõ trong đề án phát triển DL và đã được UBND tỉnh phê duyệt, đó là tiềm năng về hệ sinh thái, tiềm năng về đa dạng sinh học, tiềm năng về môi trường và thôn làng của đồng bào bản địa, cùng hệ thống thác nước, hang động và chúng tôi đã xác định được 8 tuyến du lịch để đưa vào khai thác”.
Để Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh luôn xứng đáng là di sản đa dạng sinh học của Việt Nam và khu vực ASEAN, tỉnh Gia Lai đã đề ra các mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng Vườn trở thành trung tâm lưu trữ tài nguyên đa dạng sinh học, bảo tồn các vùng phụ cận thành các vùng rừng tự nhiên rộng lớn, bảo vệ và duy trì, phát triển các loài động vật hoang dã.
Cụ thể, tỉnh đã triển khai thực hiện một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái hài hòa với bảo vệ môi trường, lựa chọn các loại hình, quy mô du lịch hợp lý, có quy hoạch cụ thể trong xây dựng chiến lược khai thác du lịch. Kết hợp hoạt động của Trung tâm cứu hộ và phát triển sinh vật để vừa là nơi cứu hộ động vật hoang dã, đồng thời là nơi nghỉ ngơi của du khách tham quan Vườn Quốc gia, nâng cao chất lượng và tạo nét độc đáo các sản phẩm du lịch, lễ hội văn hóa…
Ông Nguyễn Văn Hoan, Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai cho biết thêm: “Hiện nay các tuyến DL đã được định hình, hệ thống nhà khách, nhà nghỉ, đường giao thông, khu trung tâm cứu hộ, vườn thực vật, các bảo tàng tiêu bản đã được chúng tôi hoàn chỉnh sẵn sàng phục vụ đón khách. Hiện chúng tôi mong muốn tỉnh sớm đầu tư tuyến đường từ huyện vào vườn, vì tuyến đường cũ đã xuống cấp, đồng thời có cơ chế cho chúng tôi đước bán vé và được đón du khách nước ngoài”.
Thực tế cho thấy, du khách đã tỏ ra khá thích thú, ấn tượng mạnh với các loại hình du lịch này và đánh giá đây là loại hình du lịch hấp dẫn, độc đáo tại Gia Lai cần được đầu tư khai thác.
Các hoạt động du lịch sinh thái hấp dẫn du khách phải kể đến là chinh phục đỉnh núi Kon Ka Kinh cao 1.748m, ngắm nóc nhà của cao nguyên Pleiku với cảnh núi non hùng vĩ cùng những thác nước lớn, tham quan những cánh rừng nguyên sinh với các loài thực vật đa dạng về hình dáng, phong phú về màu sắc, đặc biệt với những cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, quan sát nhiều loài động vật quý hiếm. Ngoài ra, du khách còn được hòa mình vào các lễ hội để hiểu được bản sắc văn hóa của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, nhất là những nét sinh hoạt văn hóa của người Bahnar hiện vẫn được lưu giữ như thuở sơ khai, với những lễ hội cồng chiêng vang vọng núi rừng.
Rõ ràng, tiềm năng du lịch của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là vô cùng lớn. Do đó, để những tiềm năng công nghiệp không khói này được khai mở, rất cần sự chung tay của các cấp, các ngành và người dân địa phương./.
Quốc Anh, Minh Trí