Ngày 13/5 những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khoá XII thuộc đơn vị bầu cử số 9 (huyện Ia Grai), gồm các ông, bà: Đỗ Tiến Đông, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bà Rơ Chăm H’Hồng – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Bà Rah Lan Nga- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Ông Dương Mah Tiệp, TUV, Bí thư huyện uỷ Ia Grai. Cùng các ứng cử viên HĐND tỉnh và huyện Ia Grai tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử tại xã Ia Hrung và xã Ia Dêr.
Tại hội nghị, cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của mỗi ứng cử viên. Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông xác định 7 nội dung trọng tâm sẽ thực hiện, nếu được cử tri tin tưởng bầu vào đại biểu HĐND khoá tới. Trong đó, ông bày tỏ: Ở cương vị công tác, đồng chí sẽ tham gia đầy đủ các kì họp, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND, đảm bảo ban hành cơ chế, chính sách đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tập trung xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là những huyện biên giới như Ia Grai, địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế- xã hội quốc phòng an ninh. Nếu được cử tri tín nhiệm, đồng chí sẽ nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất để làm tốt vai trò người đại biểu dân cử.
Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, những người ứng cử đã thể hiện quyết tâm nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ không ngừng phấn đấu, cống hiến hết khả năng trên lĩnh vực công tác của mình để thực hiện tốt vai trò của đại biểu HĐND, sâu sát với cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Đặc biệt quan tâm cải cách hành chính, giải quyết việc làm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo cho người dân vùng đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn như huyện Ia Grai.
Bày tỏ sự kỳ vọng vào các ứng cử viên, các ý kiến cử tri của 2 xã đề xuất nhiều kiến nghị, mong muốn sớm được giải quyết thời gian tới như vấn đề giao thông, thủy lợi, nâng cấp hệ thống điện sáng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để giảm nghèo bền vững, tạo công ăn việc làm, giảm nghèo trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. Cử tri cũng bày tỏ sự tin tưởng, kì vọng các ứng cử viên sẽ quan tâm giải quyết triệt để những vấn đề vướng mắc mà cử tri phản ánh, như lời hứa trước Nhân dân.
Ghi nhận những ý kiến, nguyện vọng chính đáng và tâm tư tình cảm của Nhân dân, với tinh thần cầu thị, các ứng cử viên hứa dù trúng cử hay không cũng sẽ luôn phấn đấu là người cán bộ, đảng viên tốt, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào, cử tri./.
Minh Lý, Viễn Khánh