Hôm nay (10/5), những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đơn vị bầu cử số 14 (huyện Đức Cơ) gồm: Ông Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Quang Thái – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Cơ; bà Rơ Chăm H’Phíp – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Cơ; ông Hoàng Đức Anh – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Cơ; bà Rơ Lan H’Ngon – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ và các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Đức Cơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đơn vị bầu cử số 7 và Đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Ia Kla và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ. Tại hội nghị tiếp xúc, các cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử và từng người ứng cử báo cáo với cử tri chương trình hành động của mình nếu trúng cử.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu để bầu tái cử đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đề ra 7 nội dung trọng tâm sẽ thực hiện nếu trúng cử, trong đó tiếp tục phấn đấu, rèn luyện; gương mẫu về đạo đức, lối sống; hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; đóng góp xây dựng HĐND tỉnh vững mạnh; nhất là tích cực tham gia giám sát trên lĩnh vực thực hiện đầu tư công, xây dựng cơ bản và các chính sách an sinh xã hội; cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 để “xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”.
Những người ứng cử đã bày tỏ quyết tâm không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong công tác; nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, sát sao với cơ sở; hết sức, hết lòng phục vụ Nhân dân; sẽ tích cực đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền đề ra các chủ trương, quyết sách phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng huyện biên giới Đức Cơ ngày càng phát triển, giàu mạnh, tương xứng với tiềm năng. Thường xuyên giữ mối liên hệ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đề xuất triển khai các chương trình, dự án thiết thực để chăm lo, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống…

Đồng thuận cao với chương trình hành động của những người ứng cử rất sát với thực tiễn, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của huyện Đức Cơ, cử tri xã Ia Kla và cử tri thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ mong muốn những người ứng cử, nếu trúng cử hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; đặc biệt là tích cực đóng góp trong các lĩnh vực phát triển triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số, phòng chống tham nhũng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt vai trò là “cầu nối” giữa cử tri với các cơ quan trong hệ thống chính trị…
Thay mặt những người ứng cử, đồng chí Châu Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu và đánh giá cao những ý kiến của cử tri. Dù trúng cử hay không trúng cử, những người ứng cử sẽ tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”; gần dân, sát dân, luôn chăm lo, nâng cao đời sống Nhân dân.Với cương vị là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị: Lãnh đạo huyện Đức Cơ cần tiếp tục thể hiện sự năng động, sáng tạo, khát vọng phát triển; giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, tập trung khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực để xây dựng huyện ngày càng phát triển về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, bảo đảm an ninh biên giới để đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh./.
Hà Đức, R’Piên