Nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện mà cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt rất cao. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước thành công của cuộc bầu cử; đồng thời, cũng đặt nhiều kỳ vọng vào những đại biểu mà mình đã lựa chọn.
Trong ngày hội non sông, hơn 1 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa,vùng dân tộc thiểu số đã nô nức đi bầu, lựa chọn những ứng cử viên thật sự tiêu biểu, có đức, có tài bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân. Đến nay, không khí của ngày hội lớn vẫn còn in đậm trong mỗi người dân.
Bà Nguyễn Thị Tương, Tổ dân phố 2, Phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa phấn khởi nói: “Đi bầu cử thì tâm trạng mọi người dân là như ngày hội; trong thôn, trong phường ai cũng rất phấn khởi; hồ hởi, phấn khởi như là ngày lễ lớn”.
Ông Phan Thanh Hùng – Tổ 4, phường Diên Hồng, TP.Pleiku cũng chia sẻ: “Vào sáng ngày 23/5 vừa qua thì ngay từ sáng sớm bà con Nhân dân ở trong khu phố đây gồm có tổ 4 và tổ 7 ai nấy đều rất phấn khởi, hồ hởi đi đến điểm bầu cử, đúng như một ngày hội”.
Trong bối cảnh phải đối mặt với không ít khó khăn, khi dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp song tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thành công rực rỡ của cuộc bầu cử càng tăng thêm niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. Qua đây, bà con cũng kỳ vọng vào các đại biểu sẽ phát huy hết vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử.
Ông Nguyễn Ngọc Liên, Tổ 7, phường Hội Thương, TP.Pleiku cho biết: “Cử tri và Nhân dân chúng tôi rất là vui mừng về thành công của cuộc bầu cử. Nhân dân đã lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội và HĐND. Và mong muốn của cử tri là các đại biểu phát huy hết vai trò, trách nhiệm của một người đại biểu; đồng thời,luôn quan tâm đến những lợi ích của chính đáng, đến đời sống của Nhân dân; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân”.
Ông Ksor Da – Buôn Chư Bang, xã Chư Gu, huyện Krông Pa bày tỏ: “Bà con chúng tôi rất vui mừng trước thành công của cuộc bầu cử. Với những lá phiếu của mình, chúng tôi cũng mong muốn các vị đại biểu khi trúng cử sẽ giành nhiều sự quan tâm cho bà con ở những vùng còn nhiều khó khăn như huyện Krông Pa. Như quan tâm hỗ trợ cho bà con về đường giao thông, cây trồng vật nuôi, vốn vay ưu đãi và nhất là giúp để có đầu ra cho các loại cây trồng để bà con ổn định cuộc sống”.
Ông Đinh Yem, làng Đăk Giang 2, xã Đông, huyện Kbang nói: “Cuộc bầu cử lần này thành công tốt đẹp, Nhân dân ở xã, trong làng chúng tôi vui lắm. Mong các đại biểu tiếp tục làm tốt trách nhiệm, gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con; giúp bà con về sản xuất, vốn, đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng”.
Tiếp nối sau thành công của Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra dân chủ, đổi mới, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân và thật sự là ngày hội của toàn dân. Qua đó, đã tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi và đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra./.
Nhóm PV, CTV