Đổi thay trên vùng biên giới Ia Dom

Cập nhật 20/1/2017, 14:01:09

Xã “Nông thôn mới” đầu tiên trên tuyến biên giới Tây Nguyên  đó  xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, đến Ia Dom hôm nay chúng ta  thấy được sự đổi thay nơi đây. Đường sá khang trang, những căn nhà mới được xây dựng, đời sống người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt… Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) như một “làn gió” tốt lành mang đến bao sự đổi thay ở huyện biên giới Đức Cơ, kể cả ở những làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến Ia Dom những ngày này, có thể cảm nhận rõ đổi thay trong diện mạo nông thôn mới. Nhà nhà cùng thi đua xây dựng đời sống văn hóa, tăng gia sản xuất để có thêm thu nhập, nâng cao đời sống. Những tuyến đường thôn xóm, liên xã đã được đổ bê tông rộng và đẹp. Các công trình phúc lợi, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng khang trang, kiên cố, khuôn viên nhà cửa được chỉnh trang sạch đẹp. Con em trong xã phấn khởi đến trường trong những phòng học đầy đủ cơ sở vật chất…

Ông Rah Kilk, Làng Mook Đen 1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cho biết: “Đời sống bà con năm nay đỡ rồi,không khổ như năm trước, năm trước vất vả hơn. Đảng, Nhà nước đầu tư cho đường, trường, trạm xá , thế là được rồi. Nhà nước rất quan tâm rồi. Cho đồng bào mình xây nhà, con bò,vay tiền”.

Công cuộc xây dựng NTM đã mang đến luồng sinh khí mới cho Ia Dom, mang đến niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Ông Siu Đuch, Già làng Mook Đen 1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cho biết: “ Đảng, Nhà nước luôn luôn động viên, giáo dục bà con nhân dân từng bước phát triển kinh tế lâu dài,ở đây chủ yếu là phát triển cây công nghiệp. Thứ hai là ăn nói đàng hoàng hơn so với những năm trước”.

Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM (2011 – 2015), Ia Dom đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 39/39 nội dung, được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2015 – trở thành xã nông thôn mới đầu tiên trên tuyến biên giới Tây Nguyên. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 23 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,75% và số nhà dột nát đã được xóa bỏ hoàn toàn.

Phấn khởi trước những kết quả đã đạt được, ông Ngô Hữu Thiện – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Dom,cho biết: Có được những kết quả như ngày hôm nay chính là nhờ sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân và sự cộng đồng trách nhiệm từ các doanh nghiệp.

Ông Ngô Hữu Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Dom, huyện Đức Cơ tự hào nói: “Kết thúc năm 2016 với nhiều biến động,chúng tôi quyết tâm tiếp tục vận động nhân dân tổ chức nhiều hoạt động phong trào, làm sao tập trung cho nhân dân phát triển kinh tế, ổn định sản xuất, để nâng cao đời sống nhân dân. Đây là vấn đề cơ bản nhất sau khi hoàn thành mục tiêu về xây dựng nông thôn mới”.

Bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, Ia Dom đang dần khẳng định vị thế của một xã chuẩn nông thôn mới. Thành quả đó càng minh chứng cho sự lãnh đạo sáng tạo, khoa học của Đảng bộ, chính quyền địa phương cùng với tinh thần đoàn kết, chung sức của mọi tầng lớp nhân trong xã để xây dựng Ia Dom ngày càng văn minh, giàu đẹp, trở thành điểm sáng về phong trào xây dựng NTM trên vùng biên giới./.

Bích Thủy, Huy Toàn

Trả lời