Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đời sống người lao động cũng từ đó mà gặp nhiều khó khăn do mất việc làm, không có thu nhập. Nhằm chia sẻ với những khó khăn của người dân và chung tay cùng với xã hội trong công tác phòng chống dịch Covid 19, thời gian qua Hội DN trẻ tỉnh Gia Lai đã có những việc làm thiết thực, thể hiện và phát huy truyền thống nhân văn, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Cuối tháng 8 vừa qua, tại buổi lễ xuất quân của Đoàn công tác tỉnh Gia Lai hỗ trợ nhân lực y tế tham gia phòng-chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đã trao quà và tiền cho 21 thành viên Đoàn công tác với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Đây là một trong những đợt trao quà của Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai trong việc chung tay phòng chống dịch. Trong đợt bùng phát dịch thứ 4 này, các thành viên của Hội đã quyên góp quà và tiền hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch của tỉnh và các tỉnh phía Nam với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Anh Nguyễn Đức Trọng – Thành viên Hội DN trẻ tỉnh Gia Lai nói: “Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 trên địa bàn TP Pleiku nói riêng và Gia Lai nói chung, là thành viên của Hội DN trẻ tỉnh chúng tôi đã đóng góp vào quỹ vắc xin phòng chống Covid của tỉnh với số tiền 20 triệu đồng, tuy là số tiền không lớn nhưng với trách nhiệm của chúng tôi với cộng đồng. Bên cạnh đó với góc độ của DN là Ngân hàng hàng hải, chi nhánh Gia Lai chúng tôi đã huy động được nguồn tài chính và công sức anh em đóng góp để triển khai một cây ATM gạo. Mục đích chính là hỗ trợ cho một số đối tượng đang gặp khó khăn trong thời điểm dịch này.Tính tới thời điểm hiện tại chúng tôi đã huy động được hơn 6 tấn gạo và đã trao tặng được hơn 2 tấn.”
Ngay sau khi các cấp phát động đóng góp quỹ Văcxin phòng chống Covid 19, các thành viên Hội DN trẻ tỉnh đã đóng góp và trao số tiền gần 500 triệu đồng tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Bên cạnh đó, khi dịch Covid-19 bùng phát ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, với tinh thần chia sẻ khó khăn, Hội DN trẻ Gia Lai đã vận động hội viên cùng chung tay hướng về miền Nam ruột thịt bằng những hành động thiết thực, các thành viên của Hội đã quyên góp sữa, rau, củ, quả, nước uống thảo dược…với tổng trị giá gần 500 triệu đồng; tổ chức 3 chuyến xe với hàng chục tấn hàng hóa vào Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam để hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn vì chống chọi với đại dịch Covid-19.
Anh Đỗ Xuân Tuấn – Thành viên Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai bày tỏ: “Khi nghe tình hình dịch bệnh kéo dài nói chung ở cả nước, nói riêng tại Tp.Hồ Chí Minh thì đợt dịch này kéo dài và bùng phát rất là nặng. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Tương thân tương ái” thì qua sự phát động của Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai,Tỉnh đoàn Gia Lai chúng tôi có chút đóng góp nhỏ là 10 thùng sữa đặc tương ứng với gần 10 triệu đồng, qua đây mong muốn bà con ở vùng dịch hãy đón nhận những món quà nhỏ này.”
Dịch COVID-19 gây không ít khó khăn cho hầu hết các doanh nghiệp là thành viên của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ. Tuy nhiên, với tinh thần chia sẻ khó khăn trong cơn đại dịch, mỗi hội viên Hội DN trẻ Gia Lai đã có những hành trình lan tỏa yêu thương với những món quà thiết thực và ý nghĩa để giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn.
Ông Phan Thanh Thiên – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai cho biết: “Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ rất nhiều trong công tác an sinh xã hội của tỉnh, Đặc biệt chúng tôi đã huy động trong cộng đồng đóng góp hơn 1 tỷ đồng trong công tác an sinh xã hội, và sắp tới chúng tôi sẽ tính toán hỗ trợ doanh nghiệp và các nhân viên, bà con sinh sống ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, chúng tôi sẽ liên lạc để tạo một kênh kết nối để giúp cho người dân đang sinh sống ở nơi xa vướng vì dịch Covid không về quê hương được, và đặc biệt Trường Sinh chúng tôi có hệ thống kinh doanh trên toàn quốc trong dịch Covid vừa qua, chúng tôi cũng đã đóng góp hơn 5 tỷ đồng vào các chương trình thiện nguyện của các địa phương.’
Với đặc thù là tổ chức xã hội nghề nghiệp, kinh phí hoạt động phải huy động sự đóng góp từ hội viên, vì vậy để tổ chức được các hoạt động xã hội một cách thường xuyên và hiệu quả, Ban lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đã đa dạng các hình thức, phương pháp nhằm duy trì và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Các doanh nhân trong Hội đã tự nguyện chia sẻ lợi nhuận để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Mỗi doanh nhân có một cách đóng góp cho xã hội khác nhau, nhưng họ đều mong muốn hướng về một mục tiêu: Chung tay vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Đó chính là sự gắn kết với cộng đồng, là cái tâm của những doanh nhân trẻ Gia Lai”.
CTV Đức Thành