Doanh nghiệp vượt khó hoàn thành “mục tiêu kép”

Cập nhật 06/1/2022, 10:01:10

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để hạn chế tối đa việc đứt gãy chuỗi sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã chủ động triển khai các giải pháp thiết lập vùng xanh an toàn. Kết thúc năm 2021, nhiều đơn vị doanh nghiệp ở Gia Lai đã công bố hoàn thành sớm kế hoạch của năm, góp phần cùng với địa phương thực thắng lợi “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa sản xuất. Công ty TNHH MTV cao su ChưPrông là một đơn vị điển hình như thế.

 Dù chịu nhiều tác động xấu do dịch bệnh Covid-19 nhưng trong năm 2021 tình hình sản xuất chế biến của Công ty Cao su Chư Prông chưa bị ngưng trệ một ngày nào. Với diện tích khai thác 5.382 ha, công ty được tập đoàn cao su giao khai thác 7.000 tấn. Tính đến 31/12 công ty đã khai thác được 8.000 tấn, đạt 115,3% kế hoạch giao, năng suất bình quân toàn công ty đạt 1,52 tấn/ha. Tổng doanh thu năm 2021 ước đạt hơn 396 tỷ đồng, đạt 131,5% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước 30,5 tỷ đồng đạt 188,4 % kế hoạch, mức lương bình quân của người lao động đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng. Vượt qua khó khăn của dịch bệnh, năm 2021 Công ty Cao su Chư Prông đã về đích sớm trước 38 ngày.

Ông Huỳnh Văn Bảo, Tổng GĐ Tập Đoàn Cao su Việt Nam cho biết: “Công ty cao su Chư Prông là đơn vị thứ 3, thứ 4 trong các công ty cao su về dích trước tập đoàn giao, về mặt sản lượng, về mặt chỉ tiêu về tài chính thực hiện khá tốt và đời sống cán bộ CNV tương đối và cái thứ 3 nữa là đây cũng là đơn vị phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh chúng tôi đánh giá rất cao, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần ổn định đời sống CBCNV và gia thuộc. Tôi hy vọng năm 2022 với truyền thống của công ty cao su ChưPrông sẽ đạt được những kết quả để xứng đáng với danh hiệu anh hùng lao động mà công ty đã đạt được”.

Kết quả đó là nhờ đơn vị đã xây dựng kịch bản và phương án ứng phó phù hợp với dịch bệnh Covid-19, với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoat, trong tình hình mới”. Công ty có hơn 65% công nhân tại các nông trường là đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với việc quan tâm nâng cao thu nhập thì từ nguồn lực của đơn vị đã đẩy mạnh việc tiêm vắcxin phòng Covid-19 qua đó giúp người lao động an tâm sản xuất cùng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

Ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chư Prông  nói: “Với hơn 2.500 công nhân lao động, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 60% đây là một vấn đề hết sức quan trọng tạo công ăn việc làm, nâng cao trình độ dân trí và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn. Có thể nói con em các dân tộc tham gia công nhân cao su đời sống ngày càng nâng cao, không có hộ đói, hộ nghèo và nhân nhân rất gắn bó với công ty”.

     Ông Võ Toàn Thắng, Tổng GĐ Công ty Cao su Chư Prông cho biết: “Nhiệm vụ của công ty là làm sao chăm sóc vườn cây cao su tốt nhất, có bộ giống mới mang lại năng suất cao. Mục tiêu của công ty là đưa năng suất từ 1,45 tấn/h lên 1,8 tấn năn 2025. Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng đầu tư các máy móc thiết bị để làm sao nâng cao năng lực sản xuất cũng như duy trì chất lượng sản phẩm. Công ty tiếp tục áp dụng một số mô hình trồng xen các loại cây lương thực trong vườn cao su như khoai lang, khoai tây và các cây dược liệu khác để nâng cao hiệu quả sử dụng đất tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển nông nghiệp cao nghệ cao công ty đang liên kết trồng chuối xuất khẩu, đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

   Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó khăn là hiện hữu, điều đáng mừng là các đơn vị doanh nghiệp ở Gia Lai  đã thực hiện rất tốt sự chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và các bộ ngành về thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch tốt, vừa sản xuất hiệu quả. Cùng với đó, doanh nghiệp bám sát sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, sự đồng hành hỗ trợ của tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh./.

 Đức Thành

Trả lời