Chiều nay (11/11), Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế có các đồng chí: Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Gia Lai.

Chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gỡ bỏ giãn cách xã hội, công dân của tỉnh Gia Lai từ các địa phương trên về tỉnh với số lượng rất lớn. Từ ngày 1/10 đến nay, có hơn 18 ngàn người trở về địa phương, trong đó hơn 1.200 trường hợp dương tính với SARS – CoV – 2, chiếm tỷ lệ 4,3%. Vì vậy đã dẫn đến quá tải ở các khu cách ly y tế tập trung và hệ thống y tế cơ sở tại Gia Lai.
Trong số 05/17 địa phương gồm các huyện Chư Sê, Kbang, Phú Thiện đã tương đối ổn định thì hiện nay nổi lên là huyện Ia Grai và thành phố Pleiku tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến dịch Covid-19. Đối với huyện Ia Grai, tính đến ngày 08/11, đã phát hiện thêm 06 ca dương tính với SARS – CoV – 2 trong cộng đồng tại 05 làng của xã Ia Sao; các ca F0 này đều là học sinh của trường THCS Tôn Đức Thắng, đã tiếp xúc với nhiều người dân trên địa bàn. Riêng Tp. Pleiku liên tục ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng và ghi nhận các ca bệnh thông qua test nhanh kháng nguyên khi đến khám tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; một số ổ dịch trên địa bàn thành phố qua lấy mẫu trọng điểm để tầm soát đã ghi nhận nhiều trường hợp dương tính trong cộng đồng làng người đồng bào DTTS.
Đánh giá về tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng, thời gian qua tỉnh Gia Lai thực hiện rất tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Dự lường tình hình dịch bệnh trong thời gian tới có thể còn nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu địa phương cần đề cao cảnh giác bởi những chùm ca bệnh ghi nhận phần lớn là người đồng bào DTTS; đồng thời lên phương án cách ly trường hợp F1, F0 trong trường hợp ghi nhận nhiều ca bệnh cùng một lúc, cùng một thời điểm. Tỷ lệ phủ vắc xin còn thấp, việc theo dõi của hệ thống y tế cũng như tốc độ làm xét nghiệm vẫn còn chậm hơn so với thời gian lây lan của vi rút vì vậy cần phải nâng cao cảnh giác, không được chủ quan lơ là.
Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Y tế tiếp tục quan tâm cấp vắc xin phòng Covid-19 cho tỉnh Gia Lai để tiêm chủng đúng tiến độ, sớm tạo miễn dịch trong cộng đồng; chỉ định Bệnh viện tuyến Trung ương hỗ trợ đào tạo nhân lực sử dụng và vận hành hệ thống ECMO để đáp ứng năng lực điều trị bệnh nhân nặng tầng 3; hỗ trợ cơ số thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh nhân Covid-19; hỗ trợ Gia Lai một số trang thiết bị, vật tư và phương tiện phòng hộ để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng trên địa bàn vùng Gia Lai – Kon Tum./.
Lệ Xuân, Thanh Sáng