5 năm qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện Đak Pơ có nhiều chuyển biến rõ nét. Một mùa Xuân nữa lại về, hòa trong không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi nơi là sự phấn khởi, tin tưởng của người dân vào một cái tết đầm ấm, sung túc.

Mùa Xuân đầy niềm vui và hy vọng đối với người dân, đánh dấu một sự chuyển mình của các vùng nông thôn ở huyện Đak Pơ.
Đối với người dân ở xã Hà Tam – địa phương vừa được công nhận xã nông thôn mới đầu năm 2015, Tết Bính Thân năm nay có nhiều thay đổi và có phần sung túc hơn. Bởi, không chỉ kinh tế gia đình ngày càng phát triển mà với chủ trương xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước, bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc. Đây là niềm vui khởi đầu, là động lực cho nhân dân tiếp tục chung tay xây dựng NTM ở những năm tiếp theo.
Ông Đinh Ngọc Sang, Thôn 2, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ phấn khởi nói: “Tình hình nhân dân đón tết rất phấn khởi, bởi vì đường sá hiện này rất khang trang, sạch đẹp, nhân dân đi lại thăm hỏi, chúc tết rất dễ dàng. Nhân dân rất mừng, không còn lầy như ngày xưa.”
Không riêng gì Hà Tam mà xã Phú An, và xã Cư An, 2 xã đã đạt 18/19 tiêu chí NTM đều thể hiện sự thay đổi, sự chuyển mình mạnh mẽ về bộ mặt nông thôn. Tùy theo đặc điểm tình hình, mỗi địa phương đều có cách làm riêng, song cái chung nhất mà các địa phương này đạt được hôm nay chính là sự văn minh, no ấm và bình yên đang hiện hữu trong mỗi ngôi nhà, ở từng xóm, thôn khi mùa Xuân về.
Bà Đinh Thị Minh Trí, Chủ tịch UBND xã Phú An, huyện Đak Pơ cho biết: “Vai trò của người dân cũng giữ một vai trò chính. Và người dân cũng hiểu được vai trò của mình đối với xây dựng nông thôn mới, Mình là chủ lực trong xây dựng nông thôn. Đối với các chương trình của Nhà nước cũng như nhân dân có sự lồng ghép giữa nguồn vốn của Nhà nước và nhân dân đóng góp thì bà con cũng hưởng ứng rất tích cực, nhiệt tình, đóng góp sức người, sức của, và cũng đã hiến đất để xây dựng các cơ sở như trường học, trạm y tế xã và các đường giao thông.”
Mùa Xuân này các xã Tân An, Hà Tam, Phú An, Cư An, cũng như các xã khác đang cùng chung niềm vui tận hưởng thành quả NTM với các tiêu chí đã hoàn thành. Giai đoạn từ nay đến năm 2020, Ban chỉ đạo NTM của huyện cùng với các địa phương và người dân tiếp tục chung tay giữ vững những tiêu chí đã đạt được. Bởi, không ai khác ngoài họ hiểu rằng, xây dựng thành công xã NTM đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng lại càng khó hơn.
Ông Nguyễn Trường, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết mục tiêu năm 2016 của huyện: “Trong năm 2016, thì cũng cố gắng triển khai kế hoạch thật cụ thể để làm sao cho 3 xã còn lại đó là An Thành, Yang Bắc, Ya Hội triển khai thực hiện. Quan điểm của lãnh đạo huyện là phân thành 2 nhóm. Đối với nhóm đã đạt chuẩn rồi thì xem nông thôn mới là một nấc thang của chuỗi phát triển chung, do đó, đã đạt chuẩn nông thôn mới rồi không có nghĩa là đến đây là thỏa mãn. Mà phải phát triển hơn lên nữa. Mà đặc biệt là không để các xã đã đạt chuẩn tái không đạt. Thứ hai là đối với nhóm xã chưa đạt, tập trung có kế hoạch thật cụ thể, sao cho theo cái lộ trình thời gian, cố gắng đạt cho được các tiêu chí.”
Một mùa Xuân nữa lại về, hứa hẹn nhiều đổi thay cho các địa phương đang trên bước đường xây dựng NTM. Đó là mùa Xuân đầy niềm vui và hy vọng đối với người dân, đánh dấu một sự chuyển mình của các vùng nông thôn ở huyện Đak Pơ.
Nguyễn Hiền – Nguyễn Cường – Văn Dũng