Điểm tựa yêu thương

Cập nhật 20/1/2017, 14:01:15

Bảo hiểm y tế có thể nói là điểm tựa cho sức khỏe, là cứu cánh đối với nhiều người bệnh.  Những lúc ốm đau mới hiểu tấm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị đến nhường nào bởi đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc để mọi người dân đều có cơ hội được chăm sóc sức khoẻ một cách tốt nhất.

Độ này năm ngoái, chị Đặng Thị Mỹ Châu phải nằm điều trị tại bệnh viện vì bị suy thận, mọi người trong gia đình chị cũng chẳng còn tâm trạng nào mà đón tết, vui xuân. Nhưng năm nay thì khác,  bệnh tình của chị đã ổn định, không khí trong những ngày đầu xuân mới của gia đình cũng vui hẳn lên. Có nằm mơ gia đình chị cũng không có được số tiền lớn để chi trả cho những lần nằm viện để chạy thận nhân tạo. Chị tâm sự: nhờ có thẻ BHYT chi trả, chứ không gia đình chị chẳng biết phải xoay sở thế nào.

Chị Đặng Thị Mỹ Châu, Thôn 4 xã Biển Hồ, TP.Pleiku cho biết: “Đúng là bệnh của tôi nhờ có BHYT mà đỡ nhiều lắm, nếu không thì không biết lấy tiền đâu mà điều trị. Hiện tại sức khỏe của tôi cũng đỡ nhiều”.

Anh Nguyễn Hạ, Chồng chị Đặng Thị Mỹ Châu cũng nói: “Tôi nghĩ ai chưa có BHYT nên tham gia, vì tôi suy ra từ gia đình mình. Nếu không có BHYT chi trả chắc vợ tôi không khỏe được như ngày hôm nay”.

Thế mới biết, lợi ích mà thẻ BHYT mang lại cho người dân là không hề nhỏ. Gia Lai hiện có gần 1,2 triệu người tham gia BHYT, chiếm 84% dân số toàn tỉnh, mỗi năm có khoảng 1,4 triệu lượt người khám chữa bệnh với số tiền được quỹ BHYT chi trả 668 tỷ đồng. Theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh đến năm 2020, Gia Lai có trên 90% dân số tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe ngay tại các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu.

Ông Thới Văn Đạo, Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong thời gian tới với lộ trình tính đúng, tính đủ giá viện phí thì đối với những người không tham gia BHYT sẽ phải đóng một khoản tiền rất lớn. Thay vì 1 năm chỉ đóng khoảng trên 600 ngàn đồng thôi, quỹ BHYT này là quỹ cộng đồng cả nước nên người bệnh sẽ được chi trả nhiều hơn”.

Có thể thấy, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm hàng đầu, từ nay đến năm 2020, lĩnh vực y tế tiếp tục được đầu tư, nguồn quỹ BHYT cũng được tăng lên. Như vậy, sẽ có nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí hoặc được nhà nước hỗ trợ mức đóng. Và khi đã có tấm thẻ BHYT trong tay, người dân sẽ thực hiện tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe của mình, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp.

Lệ Xuân, Minh Trí, Huy Toàn

 

 

Trả lời