Để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, Nghị quyết số 68 ngày 01/7/2021 của Chính phủ (Nghị quyết số 68) được ban hành. Đây được xem là quyết sách kịp thời, đúng lúc với mục tiêu “không bỏ ai lại phía sau”. Sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và đặc biệt là sự công khai, minh bạch trong rà soát, thẩm định từng đối tượng (nhất là với đối tượng hộ kinh doanh và lao động tự do) ngay từ cơ sở sẽ góp phần để công tác hỗ trợ được đúng đối tượng, đủ đối tượng, đảm bảo thời gian. Người dân hi vọng sớm nhận được hỗ trợ để phần nào giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Tiệm làm tóc của anh Vũ Hồng Sơn ở phường Hội Thương, TP.Pleiku mới hoạt động trở lại sau một thời gian dài đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Tính từ khi tỉnh Gia Lai có dịch Covid-19, tiệm của anh Sơn đã phải ngừng hoạt động 3 lần. Chi phí thuê mặt bằng và trả lương cho thợ khá cao trong khi nguồn thu giảm, anh đã làm hồ sơ và đã được phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.
Anh Vũ Hồng Sơn, TP. Pleiku nêu: “Cũng mong muốn là được hỗ trợ sớm để mình cứu vớt một phần nào đó vào chi tiêu của salon”.
Hộ kinh doanh và lao động tự do là 2 trong số các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo 12 chính sách hỗ trợ của Nghị quyết 68. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 21/9/2021, đối với hộ kinh doanh, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 579 hộ với số tiền 01 tỷ 737 triệu đồng; các địa phương đã chi trả kinh phí hỗ trợ cho 473 hộ kinh doanh với số tiền 01 tỷ 419 triệu đồng. Trong khi đó đối với lao động tự do, 17 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt và kinh phí hỗ trợ cho 6.085 lao động với số tiền hơn 9,1 tỷ đồng; các địa phương đã chi trả kinh phí hỗ trợ cho 4.570 lao động với số tiền hơn 6,9 tỷ đồng. Với những đối tượng đã được phê duyệt danh sách nhưng chưa được nhận hỗ trợ; các xã, phường, thị trấn sẽ tiếp tục tiến hành chi trả hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.
Bà Lưu Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch UBND phường Hội Thương, TP.Pleiku cho biết: “Hiện tại thì phường cũng đã tổ chức chi trả cho 80 người lao động và 8 hộ kinh doanh. Vừa qua thì thành phố cũng vừa mới có quyết định cấp kinh phí hỗ trợ cho phường để chi trả cho 103 lao động tự do và hiện tại thì phường cũng đang làm hồ sơ để kịp thời chi trả cho người lao động”.
Với phương châm không bỏ sót đối tượng, ngoài các trường hợp đã được nhận hỗ trợ và các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ chờ nhận hỗ trợ; thì hiện nay các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, thẩm định đối với những hồ sơ mới làm; đảm bảo nhanh, kịp thời, chính xác đối tượng; không để trục lợi chính sách.
Chị Lê Thị Kim Trâm – TP. Pleiku nói: “Cũng làm hồ sơ rồi. Mong hồ sơ mình duyệt sớm để có hỗ trợ để xoay sở trong gia đình”.
Bà Trần Thị Linh – Thôn trưởng Thôn 4, xã Biển Hồ, TP. Pleiku cho biết: “16 trường hợp đã được xét đợt 1 thì toàn bộ tôi kiểm tra lại là các công dân của tôi đã nhận đủ 1,5 triệu đồng và chúng tôi tiếp tục rà soát đợt 2 có những đối tượng người ta sót lại; và đã tiếp tục xét đợt 2 gồm có 40 hồ sơ”.
Sau hơn 02 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, mới đây Sở LĐ-TB&XH cũng đã có đề xuất UBND tỉnh về việc bổ sung thêm một số đối tượng lao động tự do để được hỗ trợ theo Quyết định số 441 ngày 25/7/2021 của UBND tỉnh. Còn với những người dân, người lao động đang gặp nhiều khó khăn thuộc diện được hỗ trợ sẽ sớm nhận được tiền hỗ trợ để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống./.
Mỹ Tiến; Minh Trung