Đẩy nhanh tiến độ đại tu tổ máy I ở nhà máy thủy điện Sê San 4.

Cập nhật 29/5/2014, 16:05:21

Theo kế hoạch, tổ máy số 3 thuộc nhà máy thủy điện Sê San 4 sẽ ngừng hoạt động  để tiến hành đại tu trong thời gian 45 ngày. Tuy nhiên,  đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty phát triển thủy điện Sê San đang quyết tâm và nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần đảm bảo nguồn điện năng phục vụ cho mùa khô năm 2014.

 

 

Với khối lượng công việc rất lớn và  yêu cầu kỹ thuật hết sức khắt khe đã đòi hỏi các kỹ sư, công nhân của phân xưởng sửa chữa Cơ khí thủy lực thuộc nhà máy thủy điện Sê San 4 phải luôn nỗ lực và quyết tâm để đảm bảo tiến độ đề ra. Làm việc trong không gian chật hẹp và với mỗi người khái niệm thời gian không tính bằng phút, bằng giờ mà tính bằng những phần việc cụ thể mà họ đã làm được. Quyết tâm hoàn thành vượt tiến độ là cái đích mà mỗi người luôn hướng đến.

 

Trò chuyện với chúng tôi Kỹ sư Đào Thái Hà ở Phân xưởng sửa chữa Cơ khí thủy lực- Công ty PT  điện Sê San nói: Làm việc trong không gian chật hẹp và môi trường tiếng ồn cao, công việc lại đòi hỏi sự tỷ mỹ và chính xác gần như tuyệt đối do vậy mà mình phải hết sức tập trung để  làm việc và hạn chế sai sót.

 

Để có được tay nghề vững vàng và cách làm việc hết sức khoa học như ngày hôm nay, các cán bộ, kỹ sư của đơn vị đã trải qua những giai đoạn hết sức khó khăn. Sự tìm tòi, học hỏi ở các chuyên gia  từ giai đoạn chuẩn bị sản xuất và sự  lao động sáng tạo  ở các mùa trung tu, đại tu các tổ máy 1 và 2  đã giúp các cán bộ, kỹ sư, công nhân trong phân xưởng nắm bắt hoàn toàn và làm chủ công nghệ của tất cả các thiết bị phần cơ khí do đơn vị quản lý. Cũng chính vì vậy, mỗi người đều tự tin trong công việc.

 

Kỹ sư Đinh Quang Nhật ở Phân xưởng sửa chữa Cơ khí thủy lực- Công ty PT  điện Sê San chia sẻ: Bám sát các nội dung công việc do nhà máy lập ra  , phân xưởng sẽ lên kế hoạch thực hiện. Phần việc nào khó thì lên kế hoạch tăng ca để bám sát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cái thuận lợi nhất là mình đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm qua các lần đại tu tổ máy 1 và 2 nên khi thực hiện tổ máy 3 thì có thuận lợi hơn.

 

Mỗi người một việc nhưng tựu trung lại mọi người đều hướng đến mục tiêu chung là hoàn thành vượt tiến độ thực hiện đại tu tổ máy số 3, đảm bảo các thông số kỹ thuật sau đại tu đạt và tốt hơn trước, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và độ tin cậy để  đưa tổ máy trở lại vận hành sớm hơn kế hoạch.Như vậy, đến nay  3 tổ máy của nhà máy thủy điện Sê San 4 đã được đại tu theo kế hoạch. Công việc này đều do đội ngũ kỹ sư, công nhân của Công ty phát triển điện Sê San thực hiện.

 

Kỹ sư Đỗ Thanh Duy thuộc Phân xưởng điện tự động- Công ty phát triển điện Sê San kể: Công việc của tổ chúng tôi là sửa chữa, hiệu chỉnh rơ le bảo vệ và theo dõi các thông số kỹ thuật của cả hệ thống. Chúng tôi cũng sẽ cùng với các phân xưởng khác quyết tâm đẩy nhanh tiến độ đại tu tổ máy 3 trước thời hạn và sớm đưa tỏ máy trở lại vận hành.

 

Nhà máy thủy điện Sê San 4 thuộc công ty phát triển điện Sê San  gồm 3 tổ máy với  tổng công suất 360MW, sản lượng thiết kế trung bình của nhà máy là 1,4 tỷ KWh điện/năm. Việc đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa tổ máy số 3 trở lại hoạt động sẽ góp phần đảm bảo nguồn điện năng phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước .

 

Kim Dung-Thanh Sáng

Trả lời