Từ bài học của một số thành viên trong thuộc điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng đã khiến cho dịch bệnh Covid- 19 tại Thành phố Hồ Chí Minh bùng phát, lây lan; đây cũng chính là một trong những kinh nghiệm cho các địa phương khác về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình hiện nay. Tại tỉnh Gia Lai, ở một số địa phương, chính quyền đã có sự chủ động trong công tác tuyên truyền, giám sát hoạt động tại các cơ sở, điểm nhóm tôn giáo nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid- 19 được thực hiện một cách nghiêm túc.

Buổi gặp gỡ thứ hai của lãnh đạo UBND xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang với các Chấp sự Trưởng của 4 điểm nhóm Tin lành trên địa bàn xã. Buổi đầu tiên là ngay sau khi UBND tỉnh có Công văn số 517 ngày 10.5.2021 về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19.
Tại buổi gặp gỡ lần thứ hai này, lãnh đạo UBND xã Đăk Djrăng đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó câu chuyện làm lây lan dịch bệnh tại điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng cũng được nhắc đến để bà con hiểu rõ, thấy được mức độ nguy hiểm, từ đó rút kinh nghiệm tại chính điểm nhóm của mình. Theo đó, các điểm nhóm đã thực hiện ký cam kết về chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid- 19. Trong đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 517 ngày 10.5.2021, dừng các nghi lễ tôn giáo tập trung quá 50 người; tổ chức các nghi lễ, sinh hoạt tập trung dưới 50 người phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các nguyên tắc phòng, chống dịch.
Ông Arih – Chấp sự Trưởng điểm nhóm Tin lành làng Đê Tu, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang cho biết: “Theo điểm nhóm 4 làng của chúng tôi tại xã thì có nghe UBND xã tuyên truyền cho anh em thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch, có khẩu trang đầy đủ, sát khuẩn, giữ khoảng cách 2m một người. 4 điểm nhóm ở Đăk Djrăng cam kết không tụ tập đông người theo đúng quy định”.
Ngoài ra, các điểm nhóm cũng cam kết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện theo dõi, giám sát, nếu phát hiện gia đình nào có người thân trở về từ các vùng dịch, trong đó có TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là tín đồ của thuộc điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng thì sẽ tuyên truyền, vận động người dân nghiêm túc thực hiện khai báo y tế cũng như báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương.
Ông Anglun – Chấp sự Trưởng điểm nhóm Tin lành làng Hrak, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang cho biết: “Không chỉ thực hiện đúng cam kết về sinh hoạt điểm nhóm trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay là không tập trung đông người, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến sinh hoạt mà chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền cho các tín đồ của mình để mọi người thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19. Đó là khi đi ra đường phải đeo khẩu trang, không tập trung đông người. Nhất là khi có người thân hoặc người đi từ vùng dịch về thì phải báo về chính quyền địa phương”.
Xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang hiện có 4 điểm nhóm Tin lành với tổng số 669 tín đồ. Theo lịch, các tín đồ sẽ gặp nhau tổ chức sinh hoạt tôn giáo vào mỗi chủ nhật hàng tuần vào các buổi sáng và chiều. Cho đến nay về cơ bản các điểm nhóm đã chấp hành tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid – 19. Tuy nhiên trong tình hình hiện nay khi dịch Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, không được phép chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.
Ông Hồ Ngọc Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang nói: “Xã cũng yêu cầu các trưởng nhóm tuyên truyền cho các tín đồ khi phát hiện người thân đang làm việc ở các tỉnh khác về địa phương, đặc biệt trong ngày 30 & 31 vừa qua khi Tp.Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16, nếu con em về thì phải khai báo y tế để đảm bảo việc an toàn dịch bệnh trên địa bàn xã. Xã cũng đã cho các điểm nhóm ký cam kết thực hiện đúng theo tinh thần về phòng, chống dịch. Ngoài xã UBND xã cũng thành lập các tổ thường xuyên vào thứ 7, Chủ nhật đi kiểm tra các nhóm đạo về việc chấp hành thực hiện các cam kết đã ký. Trong trường hợp nhóm đạo nào cố tình không chấp hành, UBND xã sẽ mời lên xử lý theo quy định của pháp luật”.
Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương cùng sự đồng lòng của nhân dân nói chung, các chức sắc, chức việc tôn giao, bà con tín đồ, giáo dân trong tỉnh nói riêng cho đến thời điểm hiện nay, tỉnh Gia Lai vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid – 19. Để có thể tiếp tục giữ ổn định được tình hình, điều quan trọng lúc này vẫn là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân cần phải được nêu cao hơn nữa bằng cách chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch, thực hiện đúng thông điệp 5K, cùng nhau nêu cao quyết tâm chiến thắng cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19.
Hồng Uyên, R’Piên