Quốc hội khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu ngày 22/5/2011. Đây là lần đầu tiên cử tri cả nước tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong cùng một ngày với quy mô lớn. Gần 1 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội khóa XIII đã để lại nhiều dấu ấn với nhiều thành tựu nổi bật, trong đó có việc thông qua Hiến pháp năm 2013 tạo khuôn khổ pháp lý cho việc tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong các nhiệm kỳ tới.

Quá trình hoạt động của Quốc hội và ĐBQH trong suốt 70 năm qua luôn thu hút sự quan tâm theo dõi của mọi tầng lớp nhân dân.
Thành tựu lớn nhất trong hoạt động lập hiến, lập pháp của Quốc hội khóa XIII là thông qua Hiến pháp năm 2013. Đây là bản Hiến pháp thể hiện tinh thần đổi mới sâu sắc, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho sự vận hành toàn bộ đời sống xã hội trên nền tảng dân chủ, pháp quyền và tạo động lực mạnh mẽ để đẩy mạnh quá trình CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, đồng thời thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII cũng đánh dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên trong gần 70 năm hoạt động, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Trong nhiệm kỳ, Quốc hội cũng đã thể hiện tinh thần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Quá trình hoạt động của Quốc hội và ĐBQH trong suốt 70 năm qua luôn thu hút sự quan tâm theo dõi của mọi tầng lớp nhân dân. Theo nhiều ĐBQH, đất nước càng phát triển thì nhiệm vụ đặt ra cho Quốc hội và ĐBQH cũng vô cùng quan trọng với nhiều kỳ vọng được cử tri gửi gắm.
Ông Nguyễn Viết Sê -ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa X chia sẻ: “Thời gian tới, những thách thức đặt ra cho Quốc hội, ĐBQH rất to lớn, từ lĩnh vực làm luật đến lĩnh vực giám sát, đến Chính phủ phải giải quyết những khó khăn của nền kinh tế đất nước, nhất là nợ công, nợ đến hạn; Thách thức thứ 2 của Quốc hội là từ công tác làm luật đến công tác giám sát, đến tạo điều kiện cho hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước thành công. Chúng ta ký một loạt hiệp định thương mại, song phương, nhiều nước, trong đó có những nước phát triển như: Mỹ, Trung Quốc, Nga, WTO… Những hiệp định thương mại đó đã đặt ra cho chúng ta phải sửa một loạt luật để thích ứng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Tôi nghĩ thời gian tới, ĐBQH được lựa chọn kỹ càng, có năng lực, tâm huyết để giải quyết những vấn đề tương lai của đất nước, đặc biệt là những khó khăn, thách thức như tôi đã nêu. Đại biểu cần có những kỹ năng, năng lực, đặc biệt là năng lực hội nhập, thậm chí là ngoại ngữ".
Một trong những yếu tố quan trọng giúp các ĐBQH thực hiện tốt các trọng trách đó chính là sự tín nhiệm của cử tri. Trong đó, những ý kiến đóng góp xuất phát từ thực tiễn sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri là một trong những yếu tố rất quan trọng để thực hiện tốt chức năng của Quốc hội và những trọng trách của ĐBQH.
Ông Bùi Văn Cường -Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa XIII bày tỏ: “Tôi hy vọng nhiệm kỳ thứ XIV, các vị cử tri của tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ các vị ĐBQH của tỉnh nhà trong việc thực hiện nhiệm vụ của người ĐBQH, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, các sở, ngành của tỉnh ta".
Với đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ cả các cơ quan trong bộ máy Nhà nước, UBMTTQVN, sự hợp tác của bạn bè quốc tế, sự ủng hộ, giám sát của nhân dân trong và ngoài nước, tin rằng Quốc hội nước ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, phấn đấu vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.
Thiên Thanh -Duy Linh-Huy Toàn