Đảm bảo cung ứng điện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 07/8/2021, 10:08:30

Đảm bảo hậu cần phòng chống dịch Covid -19 là một trong những nội dung quan trọng đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp trong tỉnh tập trung triển khai. Thực hiện nội dung chỉ đạo này, Công ty Điện lực Gia Lai đã xây dựng kế hoạch và các kịch bản để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp và lây lan nhanh của virus SARS – COV-2 tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Gia Lai đã chủ động xây dựng các phương án nhằm ứng phó với tình hình. Theo đó, để thực hiện nhiệm vụ kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, Điện lực Gia Lai đã xây dựng các kịch bản, chuẩn bị sẵn sàng về con người cũng như phương tiện, trang thiết bị để ứng phó theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, mục tiêu chung, cao nhất là không để xảy ra gián đoạn việc cung cấp điện phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và đảm bảo điện sinh hoạt cho người dân.

 Ông Lê Quang Trường, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai cho biết: “Về nguồn lưới điện, chúng tôi sử dụng các app kiểm tra hiện trường để phát hiện các sự cố lưới điện, chúng tôi tận dụng phát huy hết năng lực đội sửa chữa điện nóng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, đóng được khoảng gần 100 trạm biến áp, và đóng điện 100km đường dây, chống quá tải lưới điện, tăng cường năng lực truyền tải đến khu dân cư. Cùng với đó, đảm bảo công tác vận hành, khi tỉnh có ca F0 thì đã cô lập  trung tâm điều khiển, chia làm 2 nhóm trực, hạn chế lây nhiễm dịch bệnh giữa các cán bộ công nhân viên”.

Cùng với việc chuẩn bị sẵn sàng các phương án nhằm đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trong mọi tình huống diễn tiến của dịch bệnh, Điện lực Gia Lai cũng đã tập trung chỉ đạo, triển khai cấp điện cho các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đơn vị đã phối hợp với Sở Y tế và chính quyền địa phương thống kê các cơ sở điều trị, các khu vực cách ly tập trung, các khu vực có lập bệnh viện dã chiến chống dịch Covid -19 từ đó triển khai các kế hoạch cấp điện. Trong đó phân công lực lượng phụ trách ứng trực, chuẩn bị vật tư thiết bị, nhiên liệu dự phòng cần thiết và đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc cùng với phương tiện đi lại để kịp thời xử lý khi xảy sự cố. Qua đó, đảm bảo việc cấp điện ổn định, an toàn tại các bệnh viện, cơ sở y tế, khu cách ly trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Phú Hiếu, Tổ trưởng Tổ điện nước, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nói: “Điện trong bệnh viện đôi lúc cũng có trục trặc, nhưng mà khi có vấn đề thì chúng tôi gọi điện cho điện lực để yêu cầu hỗ trợ. Khi nhận được yêu cầu thì bên điện lực cũng lập tức đến hỗ trợ, kết hợp với anh em tổ điện nước của bệnh viện tỉnh xử lý các vấn đề xảy ra để chống cháy nổ, chập điện, đảm bảo nguồn cung cấp điện”.

Ông Lê Quang Trường, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai cho biết thêm: “Để đảm bảo cung cấp điện cho các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid 19, Công ty Điện lực Gia Lai đã khẩn trương triển khai các phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho 48 cơ sở cách ly tập trung và các cơ sở y tế cách ly điều trị trên địa bàn tỉnh. Công ty yêu cầu các điện lực trực thuộc chủ động làm việc với chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình và chủ động sử dụng mọi nguồn lực, triển khai ngay phương án đảm bảo cung cấp điện, tăng cường kiểm tra lưới điện, kiểm tra các vị trí xung yếu dễ mất an toàn trong vận hành và có phương án sửa chữa để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho phụ tải”.

Để chiến thắng được dịch bệnh, ngoài sự xông pha, không quản ngại ngày đêm với bao khó khăn, vất vả của lực lượng nơi tuyến đầu thì cần đến sự chủ động, chuẩn bị tốt công tác hậu cần nhằm sẵn sàng đáp ứng với mọi yêu cầu của công tác phòng chống dịch. Chính vì thế, việc đảm bảo các điều kiện về cấp điện, nước, trang thiết bị, vật tư y tế sẽ góp phần ổn định, duy trì sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, đồng thời phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

 Ngọc Hà, Huy Toàn

Trả lời