Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021. Nhằm đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử với quy mô 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã, công tác chuẩn bị cho bầu cử được Ủy ban bầu cử tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chú trọng thực hiện theo đúng quy trình và tiến độ của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Nhằm đảm bảo cho việc bỏ phiếu của cử tri, Ủy ban bầu cử các địa phương trong tỉnh đã thành lập 1.439 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó có 40 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang. Từ ngày 13/4, tất cả các địa phương trong tỉnh đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri theo đúng thời gian quy định. Theo đó, danh sách cử tri được UBND cấp xã niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu. Qua thống kê, tại 220 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có hơn 990.000 cử tri. Sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết, Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật thường xuyên nhằm không để thiếu sót, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử.
Ông Lê Văn Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “ Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, xã thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và tổ bầu cử ở các địa điểm. Hiện nay đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho bầu cử. Về danh sách cử tri, qua thống kê sơ bộ khoảng 6.300 cử tri ở các thôn, làng và 2 đơn vị là Kho 870 và Kho Z9”.
Ông Nguyễn Văn Hiệu – Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah cho biết: “Đối với xã Ia Mơ Nông, chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, xã đã thành lập 6 tổ bầu cử, mỗi tổ có 13 người và lấy lực lượng là cán bộ, giáo viên và người có uy tín nằm trong các tổ bầu cử để giúp và định hướng cho bà con có cuộc bầu cử thật tốt”.
Để các tổ chức phụ trách bầu cử triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh được đồng bộ, thống nhất và đúng quy định, trung tuần tháng 4 vừa qua, Sở Nội vụ cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành; thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo và Thư ký Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh tại các đơn vị bầu cử; cùng với đại diện lãnh đạo và Thư ký Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã và đại diện các tổ bầu cử của Ủy ban bầu cử tại 17/17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Từ nay đến ngày bầu cử (23/5), nhiều công việc cần được Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục triển khai nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh được đồng bộ, thống nhất.
Ông Trần Đại Thắng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong thời gian tới cần chú ý việc niêm yết danh sách cử tri, cập nhật thường xuyên trước 24h thời điểm bỏ phiếu vào ngày 23/5/2021. Cái thứ 2 là niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để đưa thông tin ứng cử viên đến cử tri và Nhân dân. Trên cơ sở đó người dân đánh giá, lựa chọn và trong ngày bầu cử bỏ phiếu lựa chọn người trúng cử, thay mặt đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước để bảo vệ cũng như thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Từ nay đến ngày 23/5 rất nhiều công tác phải triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, các tổ chức phụ trách bầu cử cần phải chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, tài liệu liên quan thì kỳ bầu cử mới đảm bảo lộ trình và thời gian quy định”.
Việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện sẽ góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, để ngày bầu cử (23/5) thật sự là ngày hội lớn của toàn dân. Phát huy dân chủ, cử tri trong tỉnh sẽ sáng suốt lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương./.
Thiên Thanh – Minh Trung – Huy Toàn