Đak Pơ phát huy hiệu quả từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế vùng DTTS

Cập nhật 15/5/2023, 17:05:50

Nhằm hỗ trợ người dân vùng DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững, huyện Đak pơ đã và đang ưu tiên triển khai các chương trình, dự án để hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Vụ Mùa năm 2022, bà con làng Jun xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ tham gia Chương trình “Hỗ trợ phát triển giống lúa BR579”, 122 hộ người Bana của làng đã được hướng dẫn gieo sạ và chăm sóc giống lúa mới, thay thế cho giống lúa cũ đã bị thoái hóa. Không chỉ phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương, giống lúa mới BR 579 còn cho năng suất cao và ngon cơm hơn.

 Anh Đinh Oeng – Trưởng làng Jun, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ bày tỏ: “Giống BĐR579 thấy nó rất hiệu quả hơn 108 bà còn thường làm. Làm gì làm, biết chuyển đổi cây trồng thì bà con rất là mừng.”

Cùng với chương trình hỗ trợ phát triển giống lúa mới, huyện Đak Pơ cũng chú trọng hỗ trợ bà con vùng DTTS phát triển chăn nuôi. Trong những năm qua, huyện đã triển khai Dự án hỗ trợ bò đực giống nhảy trực tiếp lai cải tạo đàn bò vùng DTTS trên địa bàn 5 xã: An Thành, Yang Bắc, Ya Hội, Phú An và Hà Tam. Dự án có kinh phí thực hiện 665 triệu đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp của huyện. Theo đó, 18 hộ tham gia Dự án được cung cấp giống bò lai Zebu và giống cỏ voi VA06. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, Dự án hỗ trợ bò đực giống nhảy trực tiếp lai cải tạo đàn bò vùng DTTS trên địa bàn huyện Đak Pơ đã nghiệm thu và bàn giao lại bò giống cho 18 hộ tham gia ban đầu. Cũng từ Dự án này, toàn huyện có trên 900 con bê lai giống Zebu ra đời, góp phần mang hiệu quả trong việc cải tạo đàn bò tại địa phương

Anh Đinh Tech – Làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ nói: “Từ khi có chương trình cấp bò, thì gia đình cũng cảm ơn cũng cố gắng chăm sóc rồi nuôi dưỡng, từ đó bò nó cũng phát triển rồi cho bà con dân làng nhờ nhảy rồi phối giống. Nói chung bà con cũng phấn khởi, hồi trước không có, thì phải đưa ra ngoài nhảy thì tốn tiền, thì bữa nay cũng đỡ phần nào thì bà con cũng hài lòng.”

Hiện tại, đàn bò của huyện Đak Pơ đã lên đến gần 16.000 con, tỷ lệ bò lai chiếm trên 85,5%. Còn đối với Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình phát triển giống heo đen tại vùng đồng bào DTTS ở 3 xã Yang Bắc, An Thành, Ya Hội, đã được Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ triển khai từ năm 2021 đến nay đã mang lại hiệu quả, giúp duy trì, phát triển giống heo đen, đồng thời góp phần trao cần câu để bà con người DTTS thoát nghèo.

Ông Văn Anh – Viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ cho biết: “Do sự mai một của đàn heo này mất dần nên có cam kết với hộ gia đình khi nuôi đàn heo này không được bán. Nhất là không được bán đàn heo giống đã cấp. Khi heo đẻ ra không bán và tận dụng để cúng trời, cúng giàng. Khi cán bộ kỹ thuật đến chọn heo giống trở lại, những con heo không đảm bảo mới cho gia đình bán hoặc sử dụng lại cho hộ gia đình. Còn những đàn heo còn lại thì ưu tiên cho người trong làng trước để họ duy trì, phát triển. Khi trong làng người ta không có nhu cầu thì mới bán ra bên ngoài ”

Ngoài hỗ trợ vốn, giống vật nuôi tạo điều kiện giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, huyện Đak Pơ còn triển khai kịp thời các chương trình, chính sách của Trung ương, của tỉnh dành cho đồng bào DTTS. Những năm qua, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Đak Pơ đã hỗ trợ vay vốn, giống vật nuôi, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, thực hiện thí điểm các mô hình khuyến nông, khuyến lâm. Nhờ đó, nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực cải tạo vườn tạp, khai hoang đất đồi để phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững

Nguyễn Hiền – Văn Vấn

Trả lời