Vừa qua, UVBCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao-Bùi Thanh Sơn và các Trưởng cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đã về thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Nông.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông- Nguyễn Bốn đã giới thiệu một số nét về tình hình KT-XH của tỉnh. Theo đó, trong những năm qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, KT-XH của tỉnh Đắk Nông phát triển ổn định. Năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 12%; thu nhập bình quân đầu người 37 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 1.485 tỷ đồng… Được thiên nhiên ưu đãi, Đắk Nông có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, rõ nét nhất là tiềm năng về đất đai, thủy điện, khoáng sản, du lịch sinh thái… Cùng với các lợi thế, môi trường đầu tư được cải thiện đã và đang tạo thuận lợi để các nhà đầu tư xúc tiến các hoạt động hợp tác với tỉnh.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao-Bùi Thanh Sơn đã phân tích một số tiềm năng, lợi thế của Đắk Nông đang cần được đầu tư như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ phục vụ khai thác bauxite, sản xuất alumin-nhôm và năng lượng tái tạo… Qua đó, mong các doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục tìm hiểu, hợp tác đầu tư vào tỉnh.
Thảo luận tại hội nghị, các Trưởng cơ quan đại diện, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế của Đắk Nông; đồng thời bày tỏ quan điểm củng cố thiết lập và thắt chặt hơn nữa tinh thần hữu nghị, đoàn kết, từ đó có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư vào một số lĩnh vực lợi thế.
Ông Gamiliel Munguambe, Đại sứ Mozambique nói: “Lần đầu tiên đến với Đắk Nông, chúng tôi rất ấn tượng trước những cảnh đẹp của núi rừng, khí hậu mát mẻ, đất đai màu mở, rất thích hợp cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái. Tôi tin rằng, với những tiềm năng trên, Đắk Nông có thể trở thành 1 khu kinh tế năng động của khu vực Tây Nguyên và có thể cung cấp nhiều dịch vụ cho nước láng giềng Campuchia. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước mà chúng tôi đại diện, trong đó có Việt Nam và tỉnh Đắk Nông”.
Bà Trooster Catharina Maria, Đại sứ Hà Lan cho biết: “ Tìm hiểu, chúng tôi biết được, hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, qua xem clip giới thiệu về tình hình KT-XH và tiềm năng phát triển của tỉnh Đắk Nông, chúng tôi rất phấn khởi vì tỉnh đã có những nỗ lực trong giảm thiểu gánh nặng về hành chính cho các doanh nghiệp”.
Tại Hội nghị, các Trưởng cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã thẳng thắn trao đổi những vấn đề liên quan đến đầu tư như thủ tục đầu tư, đất đai, thuế, giá lao động, danh mục những dự án ưu tiên và cơ hội đầu tư nước ngoài tại tỉnh…
Dịp này, Đoàn Ngoại giao đã đi thăm dự án Nhà máy Alumina-Viancomin Nhân Cơ và tham quan vườn tiêu Thu Thủy, ở xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song./.
Ngô Lan-Văn Thắng