Đại hội Đảng các cấp – xác định đường hướng phát triển

Cập nhật 26/8/2020, 16:08:43

Thời điểm hiện nay, Gia Lai đã hoàn thành 100% Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh. Một trong những thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Gia Lai, là xác định được tiềm năng, thế mạnh và định ra đường hướng cụ thể, phù hợp cho địa phương trong nhiệm kì 2020-2025. Điều này đã nhận được sự đồng thuận cao từ cán bộ, đảng viên và chính là yếu tố then chốt để các địa phương hiện thực hóa các mục tiêu Đại hội đề ra, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

“Tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện nhằm tăng trưởng, phát triển kinh tế, chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực, đặc biệt vào nông nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho Nhân dân”.

Mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kì 2020- 2025 được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Grai xác định một cách rõ ràng, cụ thể. Trong đó, dựa trên tình hình thực tế về tiềm năng, thế mạnh của địa bàn, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển các khu- cụm công nghiệp, khai thác hiệu quả tiềm năng điện gió, năng lượng tái tạo, phát triển du lịch, gắn với các giá trị văn hóa lịch sử. Cùng với đó, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết, thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo bền vững. Một nhiệm vụ then chốt, chính là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị. Những nhiệm vụ này được cụ thể thành 5 chương trình trọng tâm, với 28 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Tất cả đã được thảo luận, nhận sự nhất trí cao của đại biểu và cả sự kì vọng lớn, về một nhiệm kì triển vọng.

Ông Ksor Thí, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai cho biết: “Tôi nhận thấy những định hướng như phát triển thị trấn Ia Kha thành đô thị loại 4, hay các mục tiêu về xóa đói giảm nghèo mà đại hội đề ra là rất thực tế, hợp với mong muốn, nguyện vọng của Nhân dân. Chúng tôi rất kì vọng và tin tưởng vào những đường hướng, quyết sách đặt ra từ đại hội”.

Chị Puih Pyưng, xã Ia O, huyện Ia Grai cũng nêu: “Tôi nhận thấy BCH khóa mới thì giàu năng lực, uy tín, chúng tôi rất mong muốn với những định hướng đề ra, các đồng chí trong cấp ủy sẽ đoàn kết, thực hiện thành công mỗi chỉ tiêu. Cũng mong muốn huyện quan tâm đến đồng bào vùng khó chúng tôi để xã biên giới Ia O ngày càng phát triển”.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Sê nhiệm kì mới, trong số những chương trình trọng tâm được xác định, giảm nghèo bền vững, và xây dựng nông thôn mới tiếp tục là nhiệm vụ hàng đầu. Theo đó, hiện tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 2,7%. Chư Sê  đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ cơ bản xóa nghèo, với tỷ lệ giảm bình quân hộ nghèo là 0,4% mỗi năm. Đây là mục tiêu không dễ thực hiện, nếu không có sự quyết tâm cao từ cấp ủy các cấp và cả hệ thống chính trị ở giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Hữu Tỵ, Chủ tịch UBND xã H’Bông, Chư Sê trao đổi: “H’Bông là xã chiếm đến gần nửa diện tích của huyện nhưng lại là một trong 3 xã còn nằm trong diện đặc biệt khó khăn. Chúng tôi xác định rõ những nhiệm vụ then chốt của nhiệm kì tiếp theo sẽ là giảm nghèo và quyết tâm xây dựung xã đạt chuẩn ông thôn mới. Chúng tôi kì vọng vào những đường hướng Đại hội đảng bộ huyện lần này đề ra. Mong rằng sẽ có những chính sách đầu tư cụ thể để xã đạt được mục tiêu đã xác định”.

Đến nay, Gia Lai đã chính thức tổ chức thành công 21 Đại hội  Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Bên cạnh thành công từ công tác nhân sự, bầu chọn cấp ủy khóa mới, các Đại hội đều đã đánh giá đúng, thẳng thắn kết quả nhiệm kì và chỉ ra những hạn chế cần sớm được khắc phục. Đặc biệt, mỗi Đại hội đều xác định được mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với thực tế để phát triển địa phương trong những năm tiếp theo. Xác định đúng, không chỉ giúp địa phương đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh, lợi thế để vươn lên bứt phá mà còn tranh thủ nguồn lực đầu tư, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, là tiền đề để đưa địa phương từng bước vươn lên.

Anh Rơ Châm Mruych, Thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, Gia Lai bày tỏ: “Bản thân tôi mong muốn Nghị quyết lần này cần phải tập trung các nguồn lực để phát triển huyện nhà trong thời gian đến, trong đó có 3 khâu đột phá đó. Thì cũng mong các cấp lãnh đạo của huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo phát triển các tiềm năng của Chư Păh để đưa huyện phát triển”.

Ông Dương Mah Tiệp, Bí thư Huyện ủy Ia Grai, Gia Lai trao đổi: “Ngay sau đại hội này, chúng tôi sẽ triển khai giao nhiệm vụ. Sẽ là rất khó khăn trong thời điểm hiện nay nhưng sẽ tập trung củng cố, đưa các vị trí cấp ủy mới sớm bắt tay vào nhiệm vụ cụ thể. Làm sao đó nghị quyết sẽ sớm đi vào thực tế ngay những năm đầu tiên”.

Những đường hướng quan trọng cho sự phát triển của mỗi địa phương trong chặng đường kế tiếp đã được Đại hội xác định. Trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới là phát huy năng lực, trách nhiệm để cùng với cán bộ, các tầng lớp Nhân dân cụ thể hóa các giải pháp, đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Từ đó hiện thực hóa các mục tiêu nghị quyết, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp Nhân dân – như đích đến của bất kì quyết sách quan trọng nào./.

Minh Lý – Ksor Tuối – Thanh Sáng

Trả lời