Là đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói, ý chí, tâm tư, nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà, trong các nhiệm kỳ qua, nhiều ĐBQH tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt các chức trách được giao. Trong đó có việc tham gia đóng góp ý kiến nhằm xây dựng hệ thống pháp luật, cũng như quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Thông qua việc đóng góp ý kiến xác đáng tại nghị trường qua những cuộc họp của Quốc hội, các ĐBQH đã thể hiện tốt vai trò là chiếc cầu nối giữa Quốc hội với nhân dân nói chung và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Gia Lai nói riêng.

Một trong những chức năng quan trọng của ĐBQH là tham gia đóng góp ý kiến nhằm xây dựng các dự án Luật. Riêng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, nhiều Luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung… nhằm phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong xu thế hội nhập. Vừa là đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói của cử tri khắp cả nước, vừa tham gia vào tổ chức bộ máy của Quốc hội, nhiều ĐBQH nói chung và ĐBQH tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến để Quốc hội xem xét, thông qua các Luật, cũng như ban hành các chính sách phù hợp với thực tiễn đời sống.

Ông Hà Công Long-Phó Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa XIII bày tỏ:" Thành tích chung nhất của QH, các ĐBQH, trong đó có tôi là xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ XIII là xây dựng bản Hiến pháp mới, bảo vệ và phát huy quyền con người, quyền công dân. Hết kỳ họp thứ 10, về cơ bản các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, cả về tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức Chính phủ, các cơ quan tư pháp, Tòa án, Viện kiểm sát, các Luật về nội dung và thủ tục trong hoạt động tư pháp đã được hoàn thành. Tôi với tư cách là thành viên trong Ủy ban Tư pháp đã cố gắng tích cực để đóng góp vào việc xây dựng và hoàn thành Luật. Đối với tỉnh tôi chưa làm được gì nhiều, ngoài việc chuyển tải kịp thời các kiến nghị của cử tri. Tôi rất nhớ một số chính sách đặc thù đối với Tây Nguyên mà qua lắng nghe ý kiến của cử tri tôi đã tham mưu, đề xuất giúp giám sát để giải quyết những vấn đề đó như: Ban hành chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS, chính sách đối với cán bộ y tế thôn, bản… Đó là những điều tôi không thể nào quên mà từ tiếng nói của cử tri, sau khi xem xét các bộ, ngành đã đôn đốc, làm việc và cuối cùng là sớm ban hành chính sách, giúp người dân được thụ hưởng các chính sách của Đảng, Nhà nước."
Những đợt tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp và các kỳ họp QH luôn thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri khắp cả nước. Nhiều cử tri không chỉ quan tâm đến việc các ĐBQH tiếp thu, tổng hợp ý kiến của nhân dân, địa phương, ngành,như thế nào mà quan tâm hơn nữa là ý kiến phát biểu của các ĐBQH tại nghị trường, các phiên thảo luận tại tổ.Trong nhiệm kỳ XIII, nhiều cử tri trong tỉnh đánh giá rất cao về tinh thần, trách nhiệm làm việc của các đại biểu dân cử, đáp ứng với sự trông mong, gửi gắm và kỳ vọng của nhân dân.

Bà Puih Phyim-Làng Doch Tung, xã Ia Krái, huyện IaGrai bày tỏ" ĐBQH tỉnh Gia Lai chúng ta, qua theo dõi tivi, đài truyền hình các cuộc họp Quốc hội, thấy ĐBQH chúng ta góp phần đóng góp ý kiến đưa Gia Lai phát triển rất nhanh, làm việc rất nhiệt tình, có trách nhiệm cao, giải quyết công việc nhanh."

Ông Trần Thanh Nghị-Thị trấn IaLy, huyện Chư Pah nhận xét:" ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa XIII vừa rồi nói chung làm việc rất tốt, rất đi sâu, đi sát quần chúng, xuống tận địa phương để trao đổi, lắng nghe ý kiến của cử tri, của nhân dân."
Có thể nói, mỗi nhiệm kỳ ĐBQH đều để lại nhiều dấu ấn khó phai trong lòng cử tri cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng. Khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, xã hội ngày càng phát triển, trình độ dân trí ngày càng nâng cao thì cử tri càng đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào những ĐBQH. Điều này đặt ra một trọng trách đòi hỏi mỗi ĐBQH phải nỗ lực, phấn đấu không ngừng và cống hiến hết mình để xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân./.
Thiên Thanh – Đoàn Bình-Huy Toàn