Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triến kinh tế vùng của tỉnh Gia Lai. Thời gian qua, nhiều nguồn lực hỗ trợ của TƯ và địa phương đã đầu tư vào đây, từng bước đưa kinh tế cửa khẩu chuyển biến tích cực đóng góp quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Đến Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hôm nay, điều thay đổi dễ nhận thấy nhất đó là hạ tầng kỹ thuật từ đường giao thông đến trụ sở làm việc của các đơn vị, doanh nghiệp được đầu tư xây dựng mới liên tục. Điều này đã tạo ra sức sống mới cho kinh tế khu vực cửa khẩu. Hiện khu vực cửa khẩu có 54 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, trong đó có 18 doanh nghiệp đang hoạt động tập trung vào một số lĩnh vực như: kinh doanh hàng nông sản, vật liệu xây dựng, đồ gỗ, đặt trạm cân, mở văn phòng, xây dựng kho bãi… Nhiều đơn vị quản lý nhà nước tại đây đã đẩy mạnh cải tiến thủ tục theo hướng nhanh, gọn tạo thuận lợi cho hàng hóa thông thương và đẩy mạnh thu hút đầu tư tại cửa khẩu.
Ông Lê Văn Quang, Đội phó Đội nghiệp vụ – Chi cục Hải quan Cửa khẩu QT Lệ Thanh nói: “Để phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế, ngành hải quan đã xây dựng chương trình hành động từ thủ tục hải quan thủ công tiến tới thủ tục hải quan điện tử tức Vnaccs Vsic. Hệ thống thông quan tự động phân luồng xanh, vàng và đỏ. Với việc quản lý này sẽ giảm thiểu thời gian làm thủ tục hải quan cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhanh chóng thông quan hàng hóa. Chương trình của ngành hàng năm đều tổ chức các buổi đối thoại doanh nghiệp để nắm bắt những vướng mắc, khó khăn để từ đó có hướng tháo gỡ phù hợp”.
Ông Đặng Nghĩa , bộ phận XNK – Công ty Cổ phần HAGL đánh giá: “Hệ thống Vnaccs Vsic ra đời rất thuận lợi cho doanh nghiệp kể cả về thủ tục cũng như thời gian. Giờ ngồi bất cứ nơi nào chúng tôi cũng có thể thông quan được chứ không như trước đây phải lên hải quan mở tờ khai, rồi đăng ký”.
Theo thống kê năm 2015, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt hơn 95 triệu USD. Thuế xuất, nhập khẩu và VAT hơn 40 tỷ đồng. Trạm kiểm soát tổng hợp cũng làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 118.000 lượt hành khách qua lại giữa hai nước Việt Nam – Campuchia; hơn 6.000 lượt phương tiện vận tải xuất, nhập biên. Dù có những bước phát triển nhanh thời gian gần đây nhưng để kinh tế cửa khẩu trở thành vùng động lực, cần có những giải pháp tập trung chỉ đạo, điều hành từ thu hút các nguồn lực đầu tư, hoàn chỉnh quy hoạch khu kinh tế, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính cho đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, khai thác các tiềm năng sẵn có.
Đồng chí Dương Văn Trang , Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh nói: “Giao lưu buôn bán với Campuchia, trong khi vùng Đông Bắc của họ còn nghèo. Tôi rất là mong thời gian tới, hàng hóa của Việt Nam, của Gia Lai đi qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh càng nhiều càng tốt đem lại nguồn thu cho địa phương.
Theo quy hoạch tổng thể, trong giai đoạn năm 2010 – 2020, khoảng 6.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Với địa phương đang trên đà phát triển như Gia Lai, vai trò của Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là rất quan trọng, tác động lớn tới quá trình phát triển chung của địa phương. Không những vậy, kinh tế cửa khẩu tăng trưởng còn hỗ trợ cho sự phát triển của các tỉnh khu vực Đông Bắc Campuchia và rộng hơn là góp phần thúc đẩy tam giác phát triển 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia.
Nhật Thành -Thanh Sáng