Như chúng tôi đã phản ánh, hòa chung khí thế hân hoan, tràn đầy niềm tin của hơn 69 triệu cử tri trên cả nước, hôm nay ngày 22/5, trong không khí tưng bừng của Ngày Hội non sông, gần 954.000 cử tri thuộc 34 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Với đặc thù của địa phương có tỷ lệ người DTTS chiếm gần 45%, nhiều xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn song với sự chuẩn bị chu đáo của các tổ bầu cử cộng với việc phát huy quyền dân chủ, ngay trong giữa buổi sáng nay, nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất công tác bỏ phiếu bầu cử. Ngày Hội non sông trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra trong không khí dân chủ, vui tươi và an toàn.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai- Dương Văn Trang cùng đông đảo cử tri trên địa bàn dự Lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được 1.615 Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức trong không khí trang nghiêm và tràn đầy niềm tin, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức 5 năm một lần. Dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Hoa Lư, Tp.Pleiku có Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai- Dương Văn Trang cùng đông đảo cử tri trên địa bàn.


Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và tích cực thực hiện nghĩa vụ của một công dân tại nơi cư trú, ngay từ sáng sớm, các đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, PBT Thường trực Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Võ Ngọc Thành – PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – PBT Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên là lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng… cũng đã đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình tại các khu vực bỏ phiếu nơi cư trú.


Tp.Pleiku là đơn vị bầu cử có số cử tri đông nhất tỉnh Gia Lai- khoảng 171.000 cử tri, trong đó có cả cử tri lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn; Ủy ban Bầu cử thành phố đã thành lập 130 khu vực bỏ phiếu ở 23 xã, phường… Ngay từ sáng sớm, nhiều cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã tham gia đi bỏ phiếu với niềm tin và khí thế hân hoan. Với mỗi lá phiếu trên tay, phát huy quyền dân chủ và với tinh thần trách nhiệm cao của mình, nhiều cử tri tin tưởng sẽ lựa chọn bầu những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân vào các cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở TW và địa phương. Đối với những cử tri đã tham gia đi bỏ phiếu ở 14 kỳ bầu cử Quốc hội hay với những công dân đủ 18 tuổi lần đầu tiên đi bỏ phiếu đều có những cảm xúc xen lẫn niềm tự hào.
Cử tri Nguyễn Văn Bé cho biết: " Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tổ chức 5 năm một lần, bà con đã chờ đón ngày bầu cử này lâu rồi và hôm nay được đi bầu cử".
Cử tri Ksor Tuyên-Làng Ốp, phường Hoa Lư, Tp.Pleiku chia sẻ: "Hôm nay, Chủ nhật bà con đi bầu cử rất vui như là ngày hội vậy. Bà con mong muốn những người được bầu đóng góp công sức trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, đời sống người dân được nâng lên".
Cử tri R’Mah H’In-Thôn Tai Chor B, xã Ia H’Rú, huyện Chư Pưh nói: "Đây là lần đầu tiên mình được đi bầu cử, mình cảm thấy rất vui và háo hức, mình đã dậy từ 5h sáng chuẩn bị để đến khu vực bỏ phiếu đúng giờ. Mình sẽ phát huy quyền lợi và nghĩa vụ của mình để lựa chọn ra những đại biểu ưu tú nhất vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.”

Để phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tỉnh Gia Lai đã thành lập 1.615 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 1.615 tổ bầu cử ở 222 xã, phường, thị trấn tại 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tỉnh cũng đã thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội theo 3 đơn vị bầu cử do Hội đồng bầu cử Quốc gia ấn định, 23 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 174 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.563 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang thuộc Quân khu V, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đứng chân trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương, tích cực đi bỏ phiếu sớm để vừa phát huy quyền dân chủ của công dân vừa thực hiện tốt các công tác giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương và các khu vực bỏ phiếu, đồng thời hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức bầu cử.
Thượng sĩ Bế Thị Hải Anh-Phòng An ninh Dân tộc,Công an tỉnh Gia Lai cho biết: "Tham gia bầu cử sớm để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của bản thân, đồng thời tham gia giữ gìn và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động trong ngày bầu cử, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công".
Đại úy Nguyễn Văn Quang, Phó Chính trị viên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cho biết về công tác hướng dẫn bỏ phiếu cũng như làm tốt công tác tuần tra kiểm soát: "Tại các khu vực bỏ phiếu chúng tôi đều có cán bộ tham gia với vai trò là thành viên để hướng dẫn cử tri khi bầu. Đặc biệt Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã phối hợp làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự cả trước, trong và sau đợt bầu cử để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp".

Gia Lai là tỉnh có gần 45% dân số là người dân tộc thiểu số. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai, trên địa bàn toàn tỉnh có gần 954.000 cử tri. Bên cạnh bố trí các khu vực bỏ phiếu ở những hội trường thôn, làng, tổ dân phố, nhà rông, nhà văn hóa, trường học, cơ quan, đơn vị…. thuận lợi cho cử tri đi bầu cử thì tại những địa bàn có số cử tri là người DTTS chiếm tỉ lệ cao, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, các thành viên tổ bầu cử còn hướng dẫn cụ thể quy trình, cách thức bỏ phiếu để bà con bỏ phiếu theo đúng quy định, hạn chế những sai sót và để mỗi lá phiếu được cử tri bầu đều phát huy giá trị và ý nghĩa.
Tại các huyện thị phía Đông của tỉnh gồm thị xã An Khê và các huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro không khí nô nức của ngày hội lớn cũng tràn đầy niềm tin và hy vọng. Tại thị xã An Khê, hơn 52.000 cử tri hân hoan, phấn khởi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, lựa chọn những người đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đặc biệt, tất cả 4 làng ĐBDTTS tại xã 2 Song An và Tú An đều được bố trí địa điểm bỏ phiếu ngay tại làng để cử tri thuận tiện bầu cử. Riêng tại huyện vùng sâu Kông Chro, thời tiết mát mẻ đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bầu cử. Đến 14 giờ ngày 22-5-2016, 100% cử tri trên địa bàn huyện vùng sâu Kông Chro đã đi bầu cử.
Cùng với đó, tại các huyện phía Tây của tỉnh gồm: Chư Pah, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh, không khí bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng rộn ràng không kém. Tại các điểm bỏ phiếu, cử tri đã tìm hiểu kỹ tiểu sử các ứng cử viên, để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Quy trình bỏ phiếu đều được những người có trách nhiệm hướng dẫn kỹ càng cho cử tri. Các cử tri đã thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình với ý thức, trách nhiệm cao. Công tác an ninh, trật tự được đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Tại các huyện, thị phía Đông Nam của tỉnh gồm: Thị xã Ayun Pa và các huyện Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, công tác bầu cử cũng diễn ra trong không khí trật tự, an toàn, người dân đi bỏ phiếu với tâm trạng vui vẻ, phấn khởi và tự tin. Được biết, công tác tuyên truyền đã được các địa phương thực hiện chu đáo, người dân đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này nên đã tham gia bỏ phiếu từ rất sớm. Đặc biệt là cử tri đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực có đông cử tri theo đạo. Đây là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào ngày Chủ nhật, thuận lợi cho các tầng lớp cử tri đi bỏ phiếu, thể hiện quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi công dân đối với những vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước. Cùng với cử tri là giáo dân trong cả nước, nhiều nhà thờ trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức cho bà con giáo dân đi lễ sớm để sau đó tham gia bỏ phiếu bầu cử theo đúng thời gian quy định.
Tại Đơn vị Bầu cử số 4, thuộc thôn 2, xã Glar, huyện Đak Đoa, là đơn vị bầu cử có hơn 90% cử tri là tín đồ của Đạo Tin Lành. Mặc dù chưa đến giờ khai mạc nhưng phần lớn cử tri đều đã có mặt. Ai nấy cũng vui tươi phấn khởi. Với họ, cầm lá phiếu đi bầu không chỉ là thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình mà còn bày tỏ mong muốn những người trúng cử sẽ đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của họ trước Quốc hội và HĐND các cấp.
Với suy nghĩ đó, nhiều cử tri là tín đồ của Hội thánh Tin lành miền Nam Việt Nam tại xã Glar, huyện Đak Đoa ai cũng vui tươi, phấn khởi cầm trên tay lá phiếu để tự mình lựa chọn ra những người đủ đức đủ tài, đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trước Quốc hội, HĐND các cấp.
Mục sư Uyên- Chi hội Tin lành Miền Nam Việt Nam tại xã Glar, Đak Đoa, Gia Lai cho biết: " Là một mục sư tại đây tôi luôn nhắc nhở những tín đồ của mình phải tranh thủ sắp xếp thời gian để đi bầu cử đầy đủ, chọn lựa những người đủ khả năng để làm việc sau này".
Cử tri Uêp, thôn 2, xã Glar, Đak Đoa, Gia Lai bày tỏ: "Tôi đã bầu xong và tôi tin những lựa chọn của mình là đúng. Hy vọng những người tôi chọn ngày hôm nay sẽ trúng cử và sẽ chăm lo tốt đến đời sống của những người có đạo như chúng tôi".
Đến 9h sáng nay, nhiều khu vực bỏ phiếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai đã hoàn tất công tác bỏ phiếu bầu cử. Có được kết quả này là nhờ công tác chuẩn bị chu đáo của các tổ bầu cử cùng với việc phát huy dân chủ của các tầng lớp nhân dân cùng nhau hướng về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, địa phương.
Gác lại chuyện nương rẫy, ngay từ sáng sớm hôm nay 22/5, bà con cử tri tại làng Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang đã nô nức cầm lá phiếu của mình để đi bầu cử, chọn ra những người có đức, có tài phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân….
Không khí bầu cử tại làng Kret Krot hôm nay hết sức nhộn nhịp. Mọi người đi bầu cử đều có tâm trạng phấn khởi và tràn đầy niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Phát huy dân chủ và quyền lợi của công dân. Ngay trong sáng nay, 397 cử tri của làng đều đã thực hiện quyền công dân của mình, không có trường hợp nào bỏ phiếu thay hoặc không đi bầu cử.
Cử tri Đinh Đơt- Già làng làng Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang nói: " Hôm nay mọi người trong làng đều đi bầu cử cả, ai cũng hào hứng, phấn khởi. Mình cũng như bà con mong muốn các đại biểu được bầu trúng cử lần này sẽ cống hiến công sức nhiều hơn nữa. Chăm lo nâng cao đời sống cho bà con nhân dân để không còn đói, không còn nghèo, từ đó xây dựng đất nước chúng ta ngày một giàu đẹp".
Tại những địa bàn thuộc khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, Ngày hội non sông diễn ra trong không khí dân chủ, trang nghiêm và phấn khởi.
Theo ghi nhận tại địa bàn xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Ngay từ sáng sớm, cử tri đã hăng hái tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Toàn xã có 12 khu vực bỏ phiếu thì cả 12 khu vực cử tri đều tham gia rất đông trong không khí trật tự và an toàn.
Đúng 6h sáng, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã tham gia bỏ phiếu bầu cử, sau đó xuống các địa bàn hỗ trợ, giúp đỡ các tổ bầu cử, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Và trong sáng sớm nay, tại các điểm bỏ phiếu ở các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Dom ( huyện Đức Cơ), hơn 5.800 cử tri ở 8 thôn, làng, 4 đội sản xuất thuộc Công ty 72 (Binh đoàn 15), Tiểu đoàn bộ binh 50 thuộc Trung đoàn bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã hăng hái tham gia bỏ phiếu trong không khí dân chủ, vui tươi, phấn khởi, an toàn.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, cử tri tỉnh Gia Lai sẽ cân nhắc, lựa chọn bầu 7 đại biểu Quốc hội, 80 đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, 607 đại biểu HĐND cấp huyện và 6.008 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh cơ cấu, thành phần các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã đảm bảo theo quy định, trong đó có tỉ lệ nữ và người dân tộc thiểu số được lựa chọn theo đúng quy định về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi ứng cử viên, qua đó góp phần tạo thêm niềm tin của nhân dân vào việc nâng cao chất lượng bộ máy và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở TW và địa phương, đại diện cho tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Cử tri Nay Em-Buôn B’Luk, xã Phú Cần, huyện Krông Pa bày tỏ: "Bầu cử đợt này, nhân dân chúng tôi rất kỳ vọng và chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài để gánh vác công việc của xã hội để phục vụ nhân dân, bám sát dân. QH là cơ quan quyền lực của Nhà nước đại diện ý chí nguyện vọng để tiếp thu ý kiến của nhân dân, phản ánh cho nhân dân".

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cử tri, nhất là những cử tri già yếu, bệnh tật, bên cạnh các thùng phiếu được đặt tại các khu vực bầu cử, tại một số địa phương trong tỉnh, các thành viên tổ bầu cử đã sử dụng thùng phiếu phụ để những cử tri không đến được điểm bỏ phiếu tập trung thực hiện quyền công dân của mình, qua đó góp phần đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc của bầu cử theo luật định.
Nhằm đảm bảo quyền lợi của những cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai và những người đang cai nghiện tại trung tâm cai nghiện bắt buộc… thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu bầu cử theo luật định, thùng phiếu phụ cũng đã được các tổ bầu cử đưa đến các địa điểm trên để các can phạm, người cai nghiện… tham gia bỏ phiếu.
Ông Lê Thanh Tâm-Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Thắng Lợi, Tp.Pleiku cho biết: " Việc bố trí và tổ chức cho các nghi can, nghi phạm bỏ phiếu theo đúng luật định nhằm đảm bảo quyền lợi của cử tri, đồng thời phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu đặc thù này".
Trong sáng nay, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số khu vực bầu cử ở một số địa phương trong tỉnh.

Ngay sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú, sáng nay, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, xã Diên Phú, khu vực bỏ phiếu số 2, phường Hội Thương và khu vực bỏ phiếu số 3, phường Yên Đỗ, Tp.Pleiku. Cũng trong sáng nay, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số3, xã Gào-Nơi có đông cử tri là người dân tộc thiểu số sinh sống và khu vực bỏ phiếu số 4, thuộc tổ dân phố 8, phường Ia Kring, Tp.Pleiku- Khu vực bỏ phiếu của các cử tri là học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học đứng chân trên địa bàn. Tại các khu vực bỏ phiếu, đồng chí Võ Ngọc Thành và đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã đánh giá cao công tác sắp xếp, bố trí khu vực bỏ phiếu tại các khu vực bỏ phiếu, đồng thời lưu ý các cán bộ, những người được huy động làm nhiệm vụ công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, đồng thời phải tạo điều kiện tốt nhất để các cử tri thực hiện quyền công dân của mình qua đó góp phần tổ chức ngày bầu cử- Ngày hội non sông trong không khí dân chủ, vui tươi và an toàn.
Với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm cao, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cộng với tinh thần trách nhiệm làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ của các tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh, nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh có số lượng cử tri đi bầu cử rất đông và hoàn tất công tác bỏ phiếu bầu cử sớm so với thời gian quy định.
Thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết tiến độ bầu cử ở 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tính đến 17h ngày 22/5 : Số cử tri tham gia đi bầu của cả tỉnh đạt trên 98% so với tổng số cử tri ghi trong danh sách các đơn vị bầu cử trong đó có 4 địa phương đã bầu cử xong là Ia Pa, Chư Pưh, Kông Chro và Chư Sê .
Như vậy là Ngày hội toàn dân đi bầu cử trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành công rất tốt đẹp. Ngày bầu cử thật sự là Ngày hội non sông trong không khí dân chủ, an toàn, tràn đầy niềm tin, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân. Kết quả bầu cử sẽ được Ủy ban Bầu cử tỉnh công bố theo đúng luật định.
Nhóm PV- CTV