Chương trình thông quan hàng hóa tự động bắt đầu giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Cập nhật 15/11/2013, 14:11:10

Bắt đầu từ 15.11 chương trình thông quan hàng hóa tự động thuộc dự án Vnacs/Vcis do Chính Phủ Nhật Bản viện trợ cho ngành Hải quan Việt Nam sẽ chính thức được hải quan các địa phương vận hành thử nghiệm. Chương trình này là bước tiếp nối sau những thành công của chương trình kê khai thủ tục hải quan điện tử đã được thực hiện trong thời gian qua. Những ghi nhận tại Chi cục Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh về công tác chuẩn bị cho việc vận hành thử nghiệm chương trình thông quan hàng hóa tự động. 

 

Thực hiện chương trình thử nghiệm thông quan hàng hóa tự động tại cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

 

Đến nay mọi công tác chuẩn bị cho việc vận hành thử nghiệm chương trình thông quan hàng hóa tự động đã được Chi cục cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh chuẩn bị sẵn sàng. Cùng với việc tham gia tập huấn trang bị kiến thức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi tham gia vận hành thử nghiệm chương trình thông quan hàng hóa tự động, các trang thiết bị phương tiện công nghệ thông tin cũng được đảm bảo theo yêu cầu. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tích cực trong công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký tham gia. Hiện tại một số doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu và đã tham gia thủ tục hải quan điện tử tiếp tục đăng ký chương trình thông quan hàng hóa tự động. “Tôi đã được Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum tập huấn, tôi sẽ tham gia đăng ký chữ ký số tham gia chương trình thông quan hàng hóa tự động. Sau thời gian tham gia thủ tục hải quan điện tử tôi thấy rất có lợi cho doanh nghiệp…” Anh Nguyễn Thanh Nhật-Cty TNHH MTV Gia Nguyễn Gia Lai cho biết như vậy.

 

Theo thống kê của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lệ Thanh có trên 50 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có giao dịch tại cửa khẩu. Hiện tại tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình thông quan điện tử trong hệ thống thông quan hàng hóa tự động còn khiêm tốn. Vì vậy quá trình vận hành thử nghiệm Chi cục hải quan cửa khẩu sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động tăng số doanh nghiệp tham gia.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này ông Hoàng Lương Quang-Chi cục Phó Chi Cục hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho biết: “Để chuẩn bị cho việc vận hành thử nghiệm đơn vị cũng đã có sự chuẩn bị. Sau thời gian chạy thử nghiệm sẽ vận động tối đa doanh nghiệp tham gia để chuẩn bị cho chạy chính thức từ tháng 4 năm 2013…”.

 

Cũng như thủ tục Hải quan điện tử các doanh nghiệp không phải trực tiếp đến phòng thủ tục, toàn bộ thông tin về thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu được doanh nghiệp kê khai qua mạng Internet thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan. Trên cơ sở thông tin tờ khai của doanh nghiệp, hệ thống xử lý dữ liệu tự động sẽ thông báo kết quả đối với từng trường hợp.

Ông Hoàng Lương Quang-Chi cục Phó Chi Cục hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho biết thêm: “Thông quan hàng hóa tự động về cơ bản rút ngắn được tối đa thời gian hoàn tất thủ tục, có thể áp dụng đối với tất cả các loại hình hàng hóa, doanh nghiệp. Chương trình mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp…”.

 

Nếu vận hành thông quan hàng hóa tự động thành công sẽ rút ngắn thời gian thông quan một lô hàng từ 5 – 15 phút hiện nay xuống chỉ còn trong vài giây; đồng thời cho kết quả thông quan chính xác hơn trước. Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời góp phần thực hiện thành công công tác cải cách thủ tục hành chính trong ngành Hải quan, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Hải quan Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện, phù hợp với xu thế phát triển triển chung của các nước phát triển./.

Hồng Uyên-Minh Trí

Trả lời