Chủ tịch nước cảm ơn sự ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ

Cập nhật 28/5/2014, 15:05:21

Chủ tịch nước cảm ơn sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Benjamin Cardin lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động của Trung Quốc.

Ngày 28/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thượng nghị sĩ Benjamin Cardin, Chủ tịch Ủy ban Đông Á – Thái Bình Dương, thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Đông Á- Thái Bình Dương Benjamin Cardin đánh giá cao kết quả triển khai những nội dung cam kết giữa hai Nhà nước sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ, góp phần tăng cường quan hệ toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Thượng nghị sĩ Cardin thông báo, vừa qua, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết, phản đối hành động mang tính khiêu khích của Trung Quốc hạ đặt dàn khoan Hải Dương 981 không chỉ ảnh hưởng đến Việt Nam mà còn cả hòa bình, ổn định của khu vực.

Đề cập đến vấn đề an ninh hàng hải, Thượng nghị sĩ Cardin khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam trong việc làm giảm căng thẳng, kiềm chế và giải quyết bằng các phương thức hòa bình. Cá nhân ngài Thượng nghị sĩ sẽ lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông, đặc biệt là vụ đâm chìm tàu cá của Việt Nam vừa qua và những động thái của Trung Quốc tại Diễn đàn hội nghị Shangri-La sắp tới; đồng thời Hoa Kỳ cũng tiếp tục bày tỏ quan điểm này với các nước châu Âu.
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thượng nghị sỹ Benjamin Cardin (Ảnh:TTXVN)

 

Thượng nghị sĩ Benjamin Cardin cho rằng, Tổng thống Obama đang thực hiện những bước đi trọng tâm chiến lược để khẳng định vai trò của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Hoa Kỳ mong đợi tìm ra phương thức phối hợp về kinh tế giữa hai nước; trong đó có những nội dung liên quan đến đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và hợp tác về môi trường. 

Bày tỏ hài lòng về chất lượng các cuộc đàm phán của đoàn Việt Nam về TPP, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, tiến bộ trong việc cải cách Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam, Thượng nghị sĩ Benjamin Cardin đề nghị Việt Nam quan tâm hơn nữa đến các nội dung về nhân quyền được Quốc hội Hoa Kỳ đề cập.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng tiếp đón ngài Thượng nghị sĩ lần đầu tiên sang thăm Việt Nam. Thông qua ngài, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi chân thành đến lãnh đạo Thượng viện cùng những người bạn chính khách Hoa Kỳ thân thiết với Việt Nam. Chủ tịch nước cảm ơn sự ủng hộ của Quốc hội, Thượng viện Hoa Kỳ, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đặc biệt là cá nhân ngài Chủ tịch Ủy ban đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ Trung Quốc có hành vi đơn phương hạ đặt trái phép dàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam.

Thông báo với ngài Thượng nghị sĩ về tiến trình hướng tới nền kinh tế thị trường của Việt Nam, Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam đang hành động mạnh mẽ để tái cấu trúc kinh tế. Ghi nhận kết quả làm việc tích cực giữa Chủ tịch Ủy ban và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước tin tưởng những hoạt động của ngài Chủ tịch Ủy ban sẽ góp phần tăng cường quan hệ song phương, thúc đẩy việc sớm thông qua công nhận quy chế thị trường đầy đủ đối với Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng, việc sớm dỡ bỏ lệnh cấm mua bán vũ khí sát thương có vị trí quan trọng,  thể hiện sự tin cậy về chính trị giữa hai bên.

Về vấn đề nhân quyền, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, một trong những điểm quan trọng nhất của Hiến pháp Việt Nam là nhấn mạnh đến việc đảm bảo quyền con người. Việt Nam sẽ có những những cải cách về thể chế phù hợp để thực hiện hiệu quả tinh thần đó. Việt Nam sẽ xem xét tích cực các trường hợp cụ thể mà phía Hoa Kỳ quan tâm. Hai bên cần duy trì cơ chế đối thoại để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.  

Về tình hình Biển Đông, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian qua, Việt Nam đã thể hiện hết sức rõ ràng, hành động của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm Tuyên bố DOC, cũng như vi phạm thỏa thuận cấp cao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Khi xảy ra sự việc, Việt Nam đã hết sức kiềm chế, không đưa lực lượng quân sự, mà chỉ có lực lượng chấp pháp trên biển. Ngược lại, phía Trung Quốc đã sử dụng tàu chiến và máy bay quân sự để hỗ trợ.

Chủ tịch nước trương Tấn Sang mong rằng, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ đối với việc đảm bảo thực hiện đầy đủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển và Tuyên bố DOC, giữ hòa bình, ổn định ở khu vực, bác bỏ đường lưỡi bò phi lý; đồng thời trao đổi tinh thần này với nhiều quốc gia khác./.

Theo VOV

Trả lời