Chư Sê chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống cháy rừng cao điểm mùa khô

Cập nhật 05/4/2023, 16:04:46

Nhiều cánh rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào. Để ứng phó trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng chức năng của tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, đồng thời thành lập nhiều tổ, đội phòng chống cháy rừng ngay tại cơ sở. Phóng sự ghi nhận tại huyện Chư Sê.

70 ha rừng thông 20 năm tuổi tại địa bàn xã Bar Măih được xem là trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao khi nắng nóng tiếp tục kéo dài.

Hàng ngày, anh Kpuih Đe cùng các thành viên tổ nhận khoán, quản lý bảo vệ rừng khu vực rừng thông này thường xuyên đi tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm lửa rừng. Đồng thời tiến hành đốt trước có điều khiển tại các khu vực có nhiều yếu tố phức tạp dễ xảy ra cháy.

Anh Kpuih Đe – Tổ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng xã Bar Măih, Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê nói: “Thường xuyên nhắc nhở bà con chung tay bảo vệ rừng. Khi thấy bà con nướng chim thì phải nhắc, không để lửa cháy ở diện tích mình quản lý.”

Ông Siu Bếp – Phó Chủ tịch UBND xã Bar Măih, huyện Chư Sê trao đổi: “Tuyên truyền cho dân để dân biết là đừng chặt phá rừng, đừng đốt rừng trong thời gian mùa khô. Trong trường hợp dân phát hiện cháy rừng thì nhanh chóng thông báo cho chúng tôi huy động lực lượng/ phòng chống cháy rừng.”

Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn huyện Chư Sê có 13 trọng điểm cháy với tổng diện tích rừng dễ cháy và rừng rất dễ cháy là hơn 1.000 ha, phân bổ tại các tiểu khu do các Ban Quản lý rừng phòng hộ và 8 xã có rừng quản lý gồm: Bờ Ngoong, H’Bông, Ia Ko, Bar Măih, Ayun, Kông Htôk, Ia Pal và Al Bá. Để chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống cháy rừng, huyện Chư Sê đã kiện toàn các Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở và triển khai phương án “4 tại chỗ”, thành lập các tổ, đội giữ rừng để tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm.

Ông Thái Thượng Hải – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê cho biết; “Bước vào đầu mùa khô thì Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện để đi kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị chủ rừng cũng như ủy ban nhân dân cấp xã; nhất là trang thiết bị, nhân lực khi mà có tình huống cháy rừng xảy ra. Hạt cũng xác định mùa khô năm nay thời tiết rất là cực đoan nên đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn các xã phối hợp với các lực lượng của xã để hướng dẫn người dân về công tác phòng cháy chữa cháy rừng khi mà sản xuất nương rẫy tránh cháy lan vào rừng.”

Đến thời điểm này, tất cả các đơn vị chủ rừng và 8 xã có rừng trên địa bàn huyện Chư Sê đều ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 h trong ngày; tăng cường tuần tra, canh gác lửa rừng ở các trọng điểm cháy và hướng dẫn người dân ký cam kết không vi phạm lửa rừng…

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Trả lời