Chư Pưh vững bước vào nhiệm kỳ mới

Cập nhật 14/8/2020, 16:08:37

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua, trên bước đường thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, đối với huyện Chư Pưh, khó khăn là thách thức song không thể là rào cản ngăn sự phát triển, một khi có đường lối lãnh đạo đúng đắn và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tin tưởng, đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, 5 năm qua đã ghi dấu một chặng đường phát triển của huyện Chư Pưh – một trong những địa phương non trẻ nhất trong tỉnh với không ít dấu ấn ở tất cả các lĩnh vực.

Trước những yếu tố bất lợi thách thức sự phát triển về kinh tế, huyện Chư Pưh đã chủ động tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, định hướng cho nhân dân phát triển sản xuất, tin tưởng trong tương lai gần sản xuất nông nghiệp của địa phương sẽ phát triển ổn định, bền vững.

Trong đó, quan tâm định hướng, thành lập, phát triển hợp tác xã kiểu mới. Đến nay có 3 HTX kiểu mới và 16 HTX hoạt động có hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp, có liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản và cung ứng dịch vụ.

Bà Vũ Thị Huê, Thôn Teng Nong, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Gia đình tôi trước kia trồng tiêu mà không may bị nhiễm bệnh chết hàng loạt xong tôi cũng nhanh chóng để chuyển đổi cây trồng kịp thời. Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ có cấp cho gia đình một số mít trồng tôi thấy nó phát triển rất tốt hi vọng là 3,4 năm nữa thu nhập lớn hơn/ gia đình làm ăn khá giả hơn”.

Phát triển nông nghiệp là đòn bẩy quan trọng để Chư Puh đẩy mạnh tiến trình thực hiện nông thôn mới. Huyện đã hoàn thành công tác quy hoạch 08/08 xã đồng thời huy động được nguồn vốn gần 2.570 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2020, huyện Chư Pưh đã có 06 xã, 06 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

Ông Siu Giap, Thôn trưởng Plei Thơh Nhueng, xã Ia Phang, Chư Pưh cũng bày tỏ:  Tháng 12/2019, thôn Plei Thơh Nhueng đạt làng nông thôn mới. Bà con dân làng rất phấn khởi. Tôi mong là nhiều thôn làng ở huyện sẽ học theo Plei Thơh Nhueng đạt chuẩn nông thôn mới”.

Bên cạnh kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng đạt được nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ qua. Công tác chăm sóc sức khỏe, công tác an sinh xã hội, nhất là công tác giảm nghèo để lại nhiều dấu ấn. Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục có nhiều chuyển biến với điểm nhấn là thành tích 50% số trường đạt danh hiệu chuẩn quốc gia.

Cùng với nhiệm vụ giữ vững quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng của huyện Chư Pưh có nhiều đổi mới. Hiệu quả mang lại là trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Chư Pưh đã kết nạp được 485 đảng viên (đạt 104,07% Nghị quyết) và xây dựng được 54/73 chi bộ thôn, làng có chi ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở không ngừng nâng cao.

Nhìn lại một nhiệm kỳ đã qua, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại cần tiếp tục giải quyết như: tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế còn thấp, đời sống cả vật chất lẫn tinh thần của Nhân dân còn gặp không ít khó khăn,tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp…

Đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh cho biết về mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020 – 2025: “Một là tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Hai là chuyển giao ứng dụng KHCN, ưu tiên đầu tư cho GD – ĐT nhằm nâng nâng cao dân trí và bồi dưỡng nguồn nhân lực. Thứ ba là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thứ 4 là nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và Đảng viên, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung, dân chủ”.

Những ngày này, khắp các tuyến đường từ khu vực thị trấn cho đến các thôn, làng trên địa bàn huyện Chư Pưh, đâu đâu cũng  cảm nhận không khí hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X.

Một nhiệm kỳ mới mở ra với hi vọng về những thành tựu mới trên tất cả các lĩnh vực. Chư Pưh đang vững tin bước tiếp trên con đường xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển vững bền./.

Hòa Giang, Viễn Khánh

Trả lời