Chư Pưh tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách.

Cập nhật 23/4/2014, 13:04:07

Trong quý I tình hình thu ngân sách của tỉnh hiện gặp nhiều khó khăn, tiến độ thu không đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, huyện Chư Pưh là địa phương thu thấp nhất. Làm thế nào để cân đối nguồn thu, đảm bảo kế hoạch được giao hiện là nhiệm vụ được địa phương này rất quan tâm.

 

 

Mặt hàng Nông sản.

 

Qua 3 năm liên tiếp từ 2011 – 2013, huyện Chư Pưh luôn hoàn thành tốt và vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách được giao, đặc biệt là nguồn thu từ thuế VAT đối với kinh doanh hàng nông sản. Bình quân mỗi năm, địa phương thu đạt hơn 33 tỷ đồng. Thế nhưng tính đến hết quý I năm nay, nguồn thu từ thuế VAT chỉ đạt hơn 3,3 tỷ đồng, bằng 9,4% kế hoạch.

 

Trao đổi về vấn đề này chúng tôi được Ông Huỳnh Văn Minh-Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Chư Pưh cho biết: Nguyên nhân là do thay đổi chính sách thuế VAT. Riêng ngành nông sản bắt đầu từ ngày 1/1/2014 thuộc diện không chịu thuế nên ảnh hưởng đến công tác thu.

 

Với địa phương mà nguồn thu từ hàng nông sản đóng góp đến 97% ngân sách nên việc thực hiện chính sách miễn thuế VAT đối với hàng nông sản đã tạo ra khoản hụt thu lớn. Theo tính toán của ngành tài chính, dự kiến trong năm 2014 huyện Chư Pưh sẽ hụt thu khoảng 30,5 tỷ đồng do chính sách thuế mới. Điều này buộc địa phương phải gấp rút đề ra nhiều giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo nguồn thu.

 

Phòng Tài chính tham mưu cho UBND huyện tập trung lãnh đạo một số giải pháp chống thất thu ngân sách. Thứ nhất là tăng cường quản lý hộ kinh doanh cá thể các xã. Phòng tài chính tham mưu UBND huyện chỉ đạo ngành thuế tăng cường quản lý bộ thuế, chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường kiểm tra, quản lý những hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn nhưng không có giấy phép đăng ký kinh doanh cũng như ngành thuế không đưa vào sổ bộ thu thuế. Huyện tăng cường chỉ đạo phòng tài nguyên môi trường và ngành thuế là việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn để quản lý khối lượng khoáng sản đã khai thác làm đường, tăng cường các khoản thu thuế. Ông Nguyễn Minh Tứ-Trưởng phòng Tài chính-Phó BCĐ chống thất thu NS huyện Chư Pưh khẳng định.

 

 

Ngoài ra, một số giải pháp khác cũng đã được huyện Chư Pưh triển khai quyết liệt đó là rà soát, đôn đốc thu nợ thuế; tăng cường thu các khoản thuế trước bạ, phí, lệ phí cũng như thuế chuyển quyền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân từ chuyển quyến sử dụng đất, thu đấu giá đất. Song song với đó sẽ xem xét, cắt giảm một số nhiệm vụ chi chưa cần thiết. Đây cũng là những giải pháp chủ yếu đang được các địa phương khác trong tỉnh cùng bị hụt thu bởi nguyên nhân tương tự áp dụng nhằm cân đối, đảm bảo nguồn thu được giao./. 

Nhật Thành- Thanh Sáng

Trả lời