Thời gian qua, Hội LHPN huyện Chư Păh luôn chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Đặc biệt, từ khi có Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, công tác này càng phát huy hiệu quả rõ rệt hơn.
Chư Đang Ya là xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Păh với trên 65% người dân tộc thiểu số. Toàn xã có trên 1.200 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 18-40 tuổi. Thời gian qua, xã đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức việc chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế. Qua đó góp phần giảm nguy cơ tử vong do sinh con tại nhà, trẻ em sau sinh được tiếp cận các dịch vụ y tế tốt hơn.
Chị H’Nhai, làng Kó, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh chia sẻ: “Mình mang thai tháng thứ 7 và thường xuyên khám thai định kỳ. Trước đây phong tục của người địa phương là không đi khám thai và đẻ tại nhà. Nay có tuyên truyền thì người dân đã đi tiêm, uống thuốc sắt để bổ cho em bé, tuyên truyền người dân cũng đi khám thai thường xuyên, định kỳ, rồi đi đẻ ở bệnh viện để an toàn tốt cho sức khỏe”.
Làng Mun là một trong 31 làng đặc biệt khó khăn của huyện Chư Păh được thụ hưởng Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Qua quá trình triển khai Dự án, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Ia Ly đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời lồng ghép Dự án với các chương trình khác. Đến nay những thói quen thiếu khoa học và nguy hiểm như tự sinh con tại nhà, cúng Yàng khi đau ốm đang được người dân dần xóa bỏ.
Bà Đỗ Thị Trúc Ly, Chi hội trưởng, Chi hội phụ nữ thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh nói: “Trước đây đa phần chị em phụ nữ sinh tại nhà, ít khi đến trạm y tế, khi mang bầu cũng không đi siêu âm, không đi khám thai. Cho nên có nhiều trường hợp không may xảy ra với chị em. Qua dự án 8, Tổ truyền thông thành lập tại làng Mun thì chúng tôi đã tuyên truyền cho hội viên phụ nữ nắm bắt được là khi mình sinh con nên đi đến cơ sở y tế từ cấp thị trấn đến cấp tỉnh, qua phổ biến, chị em đã thay đổi suy nghĩ và thực hiện.”
Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Păh đang tập trung triển khai các nội dung, hoạt động của Dự án 8. Trong đó, Hội đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về việc chăm sóc phụ nữ trong thời gian thai kỳ; đồng thời triển khai 4 gói chính sách hỗ trợ 80 phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Bà Nguyễn Thị Bảy – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Păh cho biết: “Từ nguồn vốn năm 2022, Hội LHPN huyện đã triển khai nhiều việc, trong đó rà soát 80 bà mẹ trong diện sinh đẻ thuộc gói 2 và gói 3. Hiện tại tiếp tục rà soát, lên danh sách và chi cho gói này. Nhìn chung chị em họ đón nhận gói này rất phần khởi. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện đã tuyên truyền về pháp lệnh dân số để sinh để có kế hoạch, sinh con tại cơ sở y tế cho đảm bảo sức khỏe. Mục tiêu đến năm 2030 là nâng cao thể chất cho bà mẹ và trẻ em”.
Với sự phối hợp tích cực của Hội Phụ nữ các cấp và các tổ chức đoàn thể, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn huyện Chư Păh đã có những chuyển biến tích cực. Qua đó góp phần xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu trong gia đình và cộng đồng, tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe toàn diện
Thùy Dung – Bùi Đại