Triển khai áp dụng các nội dung theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, cơ bản các địa phương, đơn vị và người dân trên địa bàn thành phố Pleiku đã chấp hành nghiêm các quy địn của thành phố. Trong thời gian này vai trò của các Tổ Covid cộng đồng tiếp tục được phát huy để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid_19 trên địa bàn thành phố.
Bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch UBND xã Chư Á, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Khi xác định công tác phòng chống dịch lâu dài chúng tôi cũng thành lập 46 tổ cộng đồng với 164 thành viên cùng tham gia. Đối tượng ở vùng dịch về có 106 đối tượng, trong đó có 36 đối tượng tự theo dõi tại nhà, 54 đối tượng tự cách ly tại nhà và có 16 đối tượng cách ly tập trung”.
Tùy theo từng địa bàn dân cư mà các Tổ Covid cộng đồng tại mỗi thôn, làng ở xã Chư Á được cơ cấu từ 3 đến 5 thành viên. Đây là những tuyên truyền viên tích cực nhắc nhở nhân dân thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh; theo dõi, giám sát những công dân đang thực hiện cách ly tại nhà và nắm chắc tình hình di biến động của các hộ dân, nhất là người từ ngoài tỉnh về để báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid xã có biện pháp cách ly Y tế phù hợp.
Anh Ra Lan Lâm, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng làng Choet Ngol, xã Chư Á, thành phố Pleiku, Gia Lai nói: “Tổ 4, quản lý 48 hộ dân, hàng ngày chúng tôi đều nghe ngóng thông tin về dịch. Chúng tôi không quản thời gian, mưa gió, chúng tôi đều nắm bắt thông thin rồi theo chỉ thị của trên rà soát kịp thời các vấn đề về cách ly y tế tại nhà rồi công dân từ tỉnh khác về để vận động rồi nhắc nhủ khai báo y tế”.
Ông Võ Văn Phụng, Bí thư kiêm Thôn trưởng Thôn 1, xã Chư Á, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Thôn chia làm 4 tổ nhỏ phụ trách từng vùng, mỗi tổ có 4 đến 5 thành viên, cử cán bộ đảng viên, cán bộ quân chính phụ trách để đảm bảo công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện. Trên địa bàn thôn hiện có 2 trường hợp cách ly tại nhà là F2, để quản lý chặt thì nhắc nhở thường xuyên nên công dân chấp hành rất nghiêm, không ra ngoài”.
Các thành viên trong Tổ Covid cộng đồng luôn chủ động trao đổi, thống nhất phương án, biện pháp triển khai nhiệm vụ trước những chỉ đạo mới về công tác phòng, chống dịch. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid_19 trên địa bàn thành phố Pleiku trong những ngày qua, nhất là khi UBND tỉnh đồng ý cho thành phố triển khai áp dụng các nội dung theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch thì những thành viên trong các Tổ Covid cộng đồng lại là những người tiên phong đi đầu trong việc tuyên truyền, triển khai các nội dung, chủ trương của các cấp tới người dân trên địa bàn.
Bà Nguyễn Thu Hương – Chủ tịch xã Chư Á, thành phố Pleiku, Gia Lai trao đổi: “Khi có Chỉ thị 15 này thì chúng tôi đã có thông báo gửi tới tận các hàng quán, các quán ăn, địa điểm vui chơi giải trí, Internet và thông báo tới các Ban Chỉ đạo cũng như các Tổ Covid cộng đồng từ đó các tổ có sự sắp xếp, theo dõi các đối tượng tự cách ly tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe cũng như hàng quán ăn trên địa bàn để từ đó thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch”.
Hiện nay, ngoài việc phát huy tốt vai trò của các Tổ Covid cộng đồng thì xã Chư Á còn triển khai áp dụng các biện pháp tuyên truyền phòng dịch qua ứng dụng Zalo, Bluzone, sử dụng hệ thống loa truyền thanh bằng hai thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Jrai). Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới./.
Hữu Lanh, Minh Vũ