Cho biên cương thêm xanh

Cập nhật 14/2/2015, 09:02:46

Mỗi mùa Xuân mới đến, vùng biên giới của tỉnh Gia Lai như khoát lên chiếc áo mới. Sức Xuân căng tròn, nhịp sống hối hả, những buôn làng đổi mới bên những vườn cao su, cà phê bạt ngàn xanh tốt, đó là mùa xanh của cuộc sống ấm no, sung túc. Ở đó in đậm chiến công của những người lính Binh đoàn 15. 

 

Màu xanh nơi vùng Biên cương.

 

Tròn 30 năm xây dựng và trưởng thành của Binh đoàn 15 là câu chuyện dài về hành trình của những người lính đi khai phá những vùng đất mới, gieo những mầm xanh để góp sức xây dựng Tây nguyên bừng sáng. Bao thế hệ người lính Binh đoàn 15 đã đổ biết bao mồ hôi, thậm chí cả xương máu để biến những vùng đất trước đây nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nay trở thành những vườn cao su, cà phê bạt ngàn xanh tốt. Bền bỉ vượt qua bao gian khó, Binh đoàn 15 ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, trở thành một trong những điển hình của toàn Quân về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh.

 

Bộ đội hướng dẫn người dân làm lúa nước.

 

Hiện Binh đoàn quản lý hơn 42 nghìn ha cao su, 370ha cà phê, 70 ha lúa nước, chủ yếu trên địa bàn Tây Nguyên, cùng với kinh doanh một số lĩnh vực khác. Qui mô sản xuất của Binh đoàn ngày càng mở rộng, đảm bảo phát triển bền vững, đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 17 nghìn lao động, trong đó gần 7 nghìn lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều gia đình có đến hai, ba thế hệ được các đơn vị thuộc Binh đoàn tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định, cuộc sống sung túc.

 

Ông Ksor Gan- xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ chia sẻ: Gia đình tôi có 3 thế hệ được Công ty 74- Binh đoàn 15 tuyển dụng vào làm công nhân cao su, có việc làm ổn định. Từ khi vào làm công nhân, đời sống khấm khá nhiều.

 

 

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Binh đoàn 15 luôn đồng hành và gắn bó chặt chẽ, cùng các địa phương tham gia phát triển kinh tế xã hội. Mỗi năm, Binh đoàn trích nhiều tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng để vừa phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, vừa tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhân dân làm ăn hiệu quả. Nhất là từ khi có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Binh đoàn triển khai nhiều phần việc cụ thể để góp phần cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí của chương trình.

 

Đến nay, Binh đoàn đã hình thành 6 cụm điểm dân cư trù phú dọc vành đai biên giới thuộc hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, cùng với đó phối hợp với các đơn vị triển khai thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở phên dậu của Tổ quốc.

 

Đồng chí Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định: Cán bộ, chiến sĩ và người lao động Binh đoàn 15 luôn giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Binh đoàn 15 có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Gia Lai.

 

Chiến công nối tiếp chiến công, những người lính Binh đoàn 15 đã góp phần làm đổi thay một cách căn bản nhiều vùng sâu vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và ở một số địa phương khác, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng. Không dừng lại ở đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã hoạch định những chủ trương, chiến lược để đảm bảo sự phát triển của đơn vị một cách vững chắc, nhằm tiếp tục đóng góp cho Tây Nguyên thêm đẹp giàu.

 

Thiếu tướng Đặng Anh Dũng-Tư lệnh Binh đoàn 15.

 

Thiếu tướng Đặng Anh Dũng- Tư lệnh Binh đoàn 15 nói về kế hoạch tương lai: Trong thời gian tới, Binh đoàn tiếp tục đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh, triển khai một số mô hình kinh tế phù hợp với tình hình thực tế, phá vỡ thế độc canh cây cao su, cà phê. Thông qua đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để tiếp tục tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương…

 

Tuần tra bảo vệ biên cương tổ quốc.

 

Mùa Xuân và Tết cổ truyền của dân tộc ở phên dậu Tổ quốc thật đặc biệt, bởi đong đầy tình cảm quân dân. Trong men rượu cần ngất ngây, cùng nhịp chiêng rộn rã, những người lính Binh đoàn 15 cùng đồng bào tay trong tay nối dài những vòng xoang tươi vui, hương xuân, tình xuân đậm đà hơn. Sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân phục vụ, cống hiến, những người lính Binh đoàn 15 tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp ấy của người lính cụ Hồ, nguyện cùng đồng bào các dân tộc tiếp tục dệt nên những mùa xuân ấm no, thanh bình trên vùng biên cương Tổ quốc./.

Hà Đức-R’Piên

Trả lời