Chị Nguyễn Thị Thảo – Gương nông dân điển hình trong sản xuất – kinh doanh

Cập nhật 20/2/2023, 09:02:02

Vốn xuất thân từ một gia đình làm nông và có duyên với vùng đất Gia Lai, chị Nguyễn Thị Thảo, ở Tổ 7, thị trấn Ia Grai, huyện Ia Grai đã không ngừng mày mò, học hỏi để phát triển sản phẩm nông sản của địa phương nói chung và gia đình chị nói riêng. Với thành công từ mô hình trồng và chế biến cà phê sạch chị vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2021 và cuối năm 2022, chị là đại diện duy nhất của tỉnh Gia Lai được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị biểu dương Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017-2022.

Chị Nguyễn Thị Thảo sinh ra vùng quê Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, năm 2004, chị nên duyên với chàng trai cùng quê Trần Văn Hiên rồi theo chồng lên Gia Lai định cư. Lập gia đình, anh chị được cho 1 ha cà phê để làm ăn phát triển kinh tế. Vừa làm vừa tích góp vốn, anh chị mở rộng diện tích vườn cà phê lên 3 ha. Không chỉ trồng cà phê, chị Thảo còn chế biến, sản xuất ra sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương mang tên Cà phê Thảo Hiên. Hiện mỗi năm, cơ sở của chị Thảo sản xuất bán ra thị trường 16-20 tấn cà phê bột và khoảng 5-6 tấn hạt điều rang muối, với doanh thu ổn định, vì vậy không chỉ làm giàu cho riêng mình mà chị còn liên kết với người dân để hỗ trợ kỹ thuật, thu mua cà phê cho bà con nông dân trên địa bàn huyện.

Chị Nguyễn Thị Thảo – Tổ 7, thị trấn Ia Grai, huyện Ia Grai cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là luôn chú trọng đến chất lượng của sản phẩm vì thế chúng tôi đã không ngừng nỗ lực. Bên cạnh đó, tôi là thành viên của hợp tác Tâm Thành luôn đồng hành cùng bà con, thông qua những lớp tập huấn để có kế hoạch, chúng tôi trồng và chăm sóc tiêu chuẩn 4C, hữu cơ, đó là hướng sạch để vùng nguyên liệu an toàn để có sản phẩm cuối cùng đưa ra thị trường.”

Để có được những kết quả như ngày hôm nay, bản thân chị cũng đã trải qua không ít thất bại. Bởi ban đầu làm còn ít kinh nghiệm, việc rang xay hay tìm thị trường cho sản phẩm gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm của mình, chị đã dần có chỗ đứng trên thị trường. Cuối năm 2016, gia đình chị quyết định đầu tư máy móc, nhà xưởng để chế biến cà phê. Từ sản phẩm cà phê nguyên chất thông thường ban đầu, hiện nay, cơ sở Thảo Hiên đã cho ra đời thêm các dòng sản phẩm và có 5 sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh, trong đó có 4 sản phẩm cà phê, 1 sản phẩm hạt điều rang muối. Đây là cơ hội để chị Thảo tiếp tục phát triển quy mô, mở rộng thị trường.

Ông Châu Tấn Lập – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Grai nói: “Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh Thảo Hiên thì đây là một hộ hội viên nông dân tích cực nỗ lực hết mình. Vừa làm, vừa học hỏi tạo sức lan tỏa, đồng thời thực hiện công tác thiện nguyện, giúp đỡ nhiều nông dân trên địa bàn. Qua đánh giá, Thảo Hiên địa phương xác nhận những thành tích mà Thảo Hiên đã làm được trong thời gian qua.”

Với những cố gắng, nỗ lực của gia đình chị Nguyễn Thị Thảo đã mang lại những thành công riêng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời là tấm gương tiêu biểu góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Thúy Diện, Duy Linh

Trả lời