Những năm qua, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ xã Chư Pơng, huyện Chư Sê. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên, phụ nữ tiêu biểu làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Chị Hồ Thị Châu, Chi hội trưởng, Chi hội phụ nữ thôn Đoàn Kết, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê là một điển hình như thế.
Ở thôn Đoàn kết, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê không những hội viên, phụ nữ mà nhiều người dân trong thôn đều nhắc đến chị Hồ Thị Châu, một Chi hội trưởng phụ nữ không chỉ nhiệt tình, năng nổ, giàu lòng nhân ái sẵn sàng giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững mà còn là điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương.
Hiện tại gia đình có 2000 cây cà phê trồng xen với các loại cây ăn quả như: sầu riêng, bơ, mít và 300 gốc chanh dây và chăn nuôi thêm dê, gà vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình, vừa tận dụng nguồn phân hữu cơ để bón cho cây trồng. Với mô hình phát triển kinh tế trồng trọt kết hợp chăn nuôi, lấy ngắn nuôi dài, mỗi năm trừ chi phí, gia đình chị thu được trên 300 triệu đồng.
Chị Hồ Thị Châu – thôn Đoàn Kết, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê chia sẻ: “Để phát triển kinh tế của gia đình một cách thật bền vững thì vợ chồng trước hết là phải đồng lòng tạo mọi phương thức để cho vợ chồng gia đình được hạnh phúc. Sau đó vợ chồng cùng bàn bạc với nhau tìm hướng sản xuất kinh doanh tại địa bàn. Thực tế là gia đình mình trước tiên là cây cà phê chủ lực có xen canh thêm chanh dây kèm thêm chăn nuôi hỗ trợ thêm điều kiện gia đình cho được ổn định.”
Không chỉ làm kinh tế giỏi, với vai trò là một Chi hội trưởng, chị Châu tích cực vận động, tập hợp chị em trong chi hội chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua do hội cấp trên phát động, đặc biệt là phong trào đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Để giúp chị em khó khăn có vốn sản xuất, chị Châu đã vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ hội, mỗi hội viên tiết kiệm từ 5 đển 10 ngàn đồng, hũ gạo tình thương, nuôi heo đất, hội viên khá giúp hội viên nghèo về cây con giống, vận động chị em mạnh dạn vay vốn ưu đãi của NHCSXH để đầu tư sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo… Nhờ vậy đến nay số hộ hội viên, phụ nữ nghèo trong thôn đã giảm đáng kể. Bên cạnh đó, trong sinh hoạt hội, Chị Châu luôn tìm cách đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt nên thu hút ngày càng có nhiều chị em tham gia sinh hoạt hội.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, với vai trò là một Chi hội trưởng, chị Châu tích cực vận động, tập hợp chị em trong chi hội chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua do hội cấp trên phát động, đặc biệt là phong trào đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Để giúp chị em khó khăn có vốn sản xuất, chị Châu đã vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ hội, mỗi hội viên tiết kiệm từ 5 đển 10 ngàn đồng, hũ gạo tình thương, nuôi heo đất, hội viên khá giúp hội viên nghèo về cây con giống, vận động chị em mạnh dạn vay vốn ưu đãi của NHCSXH để đầu tư sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo… Nhờ vậy đến nay số hộ hội viên, phụ nữ nghèo trong thôn đã giảm đáng kể. Bên cạnh đó, trong sinh hoạt hội, Chị Châu luôn tìm cách đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt nên thu hút ngày càng có nhiều chị em tham gia sinh hoạt hội
Bằng những việc làm thiết thực của mình, chị Hồ Thị Châu đã tạo được niềm tin trong với hội viên, đồng thời góp phần đưa phong trào phụ nữ thôn Đoàn Kết ngày càng phát triển. Nhiều năm liền, Chi hội phụ nữ thôn Đoàn Kết được Hội phụ nữ huyện và xã công nhận là Chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chị Kpa H’Chep – Chủ tịch HLHPN xã Chư Pơng, huyện Chư Sê cho biết: “Về gương điển hình Chi hội trưởng thôn Đoàn Kết thì nhìn chung từ khi chị Châu làm đến giờ là có giấy khen từ UBND huyện. Chị là trong những chị làm kinh tế giỏi. Bản thân chị Châu là một chi hội trưởng cũng là Đảng viên, là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nên mọi cái chị làm rất là tích cực, được có Ủy ban nhân dân huyện khen hàng năm. Mô hình của chị làm thì cũng rất là chị em đồng tình, chị em ủng hộ, được một số chị em cũng phát triển kinh tế, qua tuyên truyền của chị đến nay thì cũng gần đạt 90% hộ khá giả còn trong thôn chỉ còn hai hộ hộ nghèo.”
CTV Trinh Thắm