Chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh về những tồn tại trong phát triển hệ thống các công trình thủy lợi.

Cập nhật 17/7/2014, 14:07:18

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Gia Lai(khóa X) vừa diễn ra, nhiều đại biểu quan tâm và kiến nghị với tỉnh cần có những giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong qui hoạch, phát triển hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn nhằm tránh lãng phí và phục vụ tốt cho chiến lược phát triển ngành nông nghiệp của địa phương. Sau đây là tổng hợp của nhóm phóng viên Thời sự.

 

Thảo luận tổ.

 

Tại kỳ họp, nhiều đại biểu cho rằng, cần thống kê, rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư các công trình thủy lợi, đặc biệt là phương án ứng phó, không để xảy ra các sự cố tại các công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ. Đồng chí Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phải mang tính trọng tâm, trọng điểm gắn với qui hoạch phát triển ngành nông nghiệp địa phương, không nên đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi một cách dàn trải, dang dở, không hiệu quả như công trình thủy lợi IaMlá, huyện Krôngpa đã gây lãng phí rất lớn kinh phí đầu tư và nguồn nước. 

 

ông Phạm Đình Thu tại buổi thảo luận tổ.

 

Đồng chí Phạm Đình Thu đã phát biểu: Tôi đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn không nên đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi tại tỉnh mang tính dàn trải, dở dang; đầu tư xây dựng công trình nào phải hoàn thành công trình đó chứ như công trình hồ chứa nước IaMlá chỉ đầu tư xây dựng đập đầu mối, còn hệ thống kênh dẫn nước ra đồng ruộng chưa đầu tư xây dựng nên nước từ suối lên đập rồi chảy tràn lan ra môi trường rồi chảy về suối, rất lãng phí. Mà huyện Krôngpa là huyện nghèo, tỉ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh, nếu hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình thủy lợi IaMlá thì sẽ góp phần vực dậy nhiều xã trong huyện, dân sẽ đỡ khổ hơn. Cho nên là đầu tư xây dựng công trình nào phải làm cho chắc và hoàn thành công trình đó để không gây lãng phí….

                                                         

Tại kỳ họp, ông Kpă Thuyên- Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trả lời ý kiến của các đại biểu về những ách tắc trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi IaMlá: Công trình thủy lợi Ia Mlá có năng lực tưới 5.150 ha, đến nay công trình đầu mối và hệ thống kênh chính đã được đầu tư làm hoàn chỉnh. Hệ thống kênh cấp I, kênh nội đồng đã đầu tư xây dựng là 42 tuyến kênh, loại kênh tưới từ 20ha đến 150ha, 23 tuyến kênh nội đồng, loại kênh nội đồng tưới dưới 20ha. Công trình được đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ nhưng đến năm 2013 nguồn vốn cho công trình này không được bố trí tiếp, số công trình còn lại là 72 tuyến kênh, loại kênh tưới từ 20ha đến 150 ha và kênh nội đồng chưa được thực hiện. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cho xây dựng dự án để đầu tư nguồn vốn ODA và đang được triển khai lập tiểu dự án trình UBND tỉnh phê duyệt, dự kiến đến 2015 sẽ triển khai.

                                                                                                       

Cũng tại kỳ họp này, có đại biểu chất vấn: hiện trên địa bàn tỉnh có bao nhiều công trình thủy lợi đã được đầu tư xây dựng, trong số đó có bao nhiêu công trình chưa đưa vào khai thác và bao nhiêu công trình công suất khai thác thấp hơn so với thiết kế? Trả lời vấn đề này, ông Kpăh Thuyên- Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết: đến năm 2013 trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng 337 công trình thủy lợi có qui mô kiên cố và bán kiên cố với tổng năng lực thiết kế tưới cho 54.239ha cây trồng các loại, tổng diện tích phục vụ tưới cho cây trồng trong vụ Đông Xuân 2013-2014 đạt 73% so với công suất thiết kế. Hiện có 8 công trình không phục vụ tưới.

 

ông Kpă Thuyên trả lời chất vấn.

 

Trả lời vấn đề này Ông Kpă Thuyên- Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã giải trình: Nguyên nhân do công trình đầu tư xây dựng từ lâu, đến nay do biến đổi khí hậu, dòng chảy không đảm bảo, công trình không tích được nước để phục vụ sản xuất. Một số công trình do nằm trong khu vực tưới của công trình lớn mới xây dựng và một công trình đang đầu tư xây dựng là công trình Ia Mơr. Nguyên nhân tồn tại công trình chưa phát huy hết năng lực thiết kế tưới là nhiều công trình nhỏ, chủ yếu là đập dâng đầu tư xây dựng sau giải phóng chưa đồng bộ, hệ thống kênh mương chưa được kiên cố. Các công trình nhỏ giao cho các tổ chức địa phương như xã, làng quản lý, công tác quản lý thủy lợi và công tác duy tu bảo dưỡng chưa được chú trọng….

                                                                                                   

Ông Kpă Thuyên cũng cho biết: trong thời gian tới, thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành thủy lợi theo chỉ đạo của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thì tỉnh đã có các giải pháp để nâng cao năng lực phục vụ tưới của các công trình thủy lợi đã được đầu tư xây dựng trên địa bàn nhằm hạn chế những tồn tại để phục vụ tốt cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển ngành nông nghiệp của địa phương một cách bền vững và hiệu quả./.

Hà Đức-R’Piên

Trả lời