Chàng thanh niên Jrai đam mê chế tác tiểu cảnh

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:05

Tái hiện cuộc sống, sản xuất và sinh hoạt của người Jrai qua những tiểu cảnh… Đây là niềm đam mê mà chàng thanh niên Tĩu ở làng Bông, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa theo đuổi trong hơn 1 năm qua. Từ những ống trúc hết sức giản đơn, qua óc sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, Tĩu đã tạo nên những tiểu cảnh hết sức độc đáo và ý nghĩa, được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến.

Gian xưởng nhỏ bên cạnh nhà này là nơi mà hàng ngày Tĩu thường miệt mài chế tác những tiểu cảnh từ vật liệu chính là ống trúc. Lúc đầu, anh chỉ làm những tiểu cảnh độc lập đơn chiếc cho vui, sau dần dần Tĩu lắp ghép các tiểu cảnh nhỏ để trở thành những tiểu cảnh lớn chứa đựng nhiều nội dung khác nhau, đặc biệt là tái hiện một cách chân thật nhưng hết sức sinh động về cuộc sống, sản xuất, sinh hoạt của người Jrai.

Anh Tĩu – Làng Bông, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Gia Lai chia sẻ: “Lúc đầu em làm mô hình nhỏ như xe đạp, thuyền các kiểu. Từ những mô hình nhỏ đó, em xem trên mạng thấy người ta làm guồng nước nên em xem em làm. Em thấy đồ tự làm ra thì rất vui vì nó có gì đó của người Jrai và rất hay, người già xem rất thích vì tái hiện cuộc sống sinh hoạt của người Jrai hồi xưa nên họ rất thích”.

Để những tiểu cảnh có thể chuyển động, Tĩu lại mày mò lắp ráp các động cơ điện, động cơ nước để khi vận hành, những con người, đồ vật, con vật… trong tiểu cảnh cùng chuyển động như cuộc sống, sản xuất, sinh hoạt của người Jrai mình. Chính óc sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, những tiểu cảnh độc đáo do chàng thanh niên sinh năm 1997 này làm ra được xã Hà Bầu chọn làm sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương.

Chị Mai Thị Thùy – Cán bộ Văn hóa xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Gia Lai nhận xét: “Em mô phỏng được toàn bộ cuộc sống sinh hoạt của người Jrai như: Cấy lúa, xẻ gỗ, làm ruộng, cày ruộng, sàn gạo, sẫy gạo, chèo thuyền… mô phỏng cuộc sống, sinh hoạt của người Jrai. Em rất thông minh và làm kênh You tube tên là “cụ tre non’…, em quay sản phẩm và đăng lên và giới thiệu sản phẩm trên mạng để quảng bá, bán”.

Những tiểu cảnh do Tĩu làm ra ngày càng được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến. Với sự năng động của tuổi trẻ và tận dụng những lợi thế của mạng xã hội, Youtube, Tĩu đã tự tay tiếp thị, quảng bá các sản phẩm của mình đến với nhiều người. Từ cách tiếp thị, bán sản phẩm trực tiếp hay qua mạng ấy đã giúp Tĩu ngày càng đam mê với công việc sáng chế tiểu cảnh. Anh Tĩu  nói: “Em muốn thời gian sắp tới sẽ quảng bá sản phẩm của mình nhiều hơn để mọi người biết nhiều hơn và biết đến tập tục văn hóa của người Jrai mình hồi xưa. Sản phẩm của em có thể để vào hòn non bộ để làm tiểu cảnh, để bàn làm việc. Tùy theo loại từ 100 ngàn, 200 ngàn đến vài triệu cũng có. Đam mê mà kiếm ra tiền thì em rất là vui, em mong muốn sau này cái nghề tiểu cảnh này giúp em có thu nhập hơn”.

Với niềm đam mê chế tác tiểu cảnh, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của người Jrai, Tĩu được xem là nghệ nhân nhỏ tuổi nhất của xã Hà Bầu… Những tiểu cảnh do chàng thanh niên này làm ra được nhiều người chọn mua để trang trí, qua đó không chỉ giúp Tĩu có thêm thu nhập mà còn quảng bá văn hóa của người Jrai đến với nhiều người trong và ngoài nước./.

Thiên Thanh – R’Piên – Minh Trí

Trả lời