Gần đây, tại xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi bùng phát việc trồng cây keo trên đất sản xuất lúa, gây bức xúc cho người dân. Bởi trồng keo giữa đồng ảnh hưởng trực tiếp tới những hộ xung quanh canh tác nông nghiệp. Trong khi đó, chính quyền xã Nghĩa Trung lại buông lỏng quản lý, không có biện pháp ngăn chặn dẫn đến diện tích trồng keo trên đất ruộng ngày càng tăng.

Hơn 2 sào keo đã “mọc” ngay giữa đồng.
Gần đó, khoảng 50 mét, một ruộng keo khác cũng đã được trồng ngay giữa đồng lúa.
Những ruộng keo trồng trên đất lúa đã xuất hiện từ 3 năm nay. Và từ khi cây keo xuất hiện trên đồng, các ruộng lúa và hoa màu xung quanh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ông Phạm Đăng Huân, Thôn Tân Hội, Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cho biết: “Cây keo đứng giữa đồng là không phù hợp vì ảnh hưởng đến sản xuất của người ta, ảnh hưởng bóng rợp nên làm lúa, làm màu không đạt năng suất. Giờ yêu cầu các cấp, các ngành phải dứt không cho cho trồng keo vì đất đây là đất nông nghiệp chứ không phải lâm nghiệp”.
Cây keo từ trước đến nay vẫn được biết đến là loại cây trồng ở trên núi/ giờ đang tràn xuống đồng ruộng. Cánh đồng thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung đang bị “keo hóa”.Những ruộng keo mới trồng đang nhiều lên.Và cứ theo đà này, chẳng bao lâu nữa đồng lúa thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung sẽ biến thành đồng keo.
Sở dĩ keo càng ngày càng lấn lúa là bởi vì người đi trước trồng keo làm ảnh hưởng đến hoa màu của người xung quanh,nói mãi chẳng được đành phải chấp nhận “ họ trồng keo mình cũng trồng keo”.
Ông Nguyễn Phường, Thôn Phú Văn, Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cho biết: “Ban đầu họ làm ít nhưng ảnh hưởng đến người kế bên. Ví dụ người kế bên ưng làm đám hoa màu nhưng họ phải đi theo luôn chứ bị nó hiếp hết. 2 bên trồng keo thì ở giữa cũng phải đi theo con đường đó luôn thôi”.
Cả xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa hiện đã có tới 25 ngàn mét vuông đất nông nghiệp trồng lúa và hoa màu bị “keo hóa”.
Lãnh đạo xã Nghĩa Trung thừa nhận để xảy ra việc trồng keo trên đất nông nghiệp là do xã còn lơ là trong quản lý và chưa có biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu.
ông Nguyễn Đình Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi nói: “ Do một số hộ trồng tự phát ảnh hưởng đến các hộ xung quanh nên các hộ trồng theo. Quá trình xử lý cũng chưa dứt khoát nên ảnh hưởng chung đến quá trình tổ chức thực hiện tại các vùng đang trồng”.
Keo tràn xuống đồng đang làm ảnh hưởng đến việc canh tác lúa và hoa màu của nông dân.Thực tế này đang diễn ra ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa. Và nếu tình trạng này không được giải quyết dứt điểm thì nguy cơ cây keo tràn xuống ruộng cũng sẽ diễn ra ở các địa phương khác trong tỉnh làm ảnh hưởng đến canh tác lúa cũng như hoa màu ./.
Tăng Thư- Duy Hưng