Cây ca cao trên đất Pờ Tó

Cập nhật 24/3/2023, 09:03:19

Những năm gần đây, trên địa bàn xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) đã có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mới mang lại hiệu quả cao cho người nông dân. Trong đó, cây ca cao được xem là loại cây trồng mới và theo đánh giá bước đầu mô hình có tính khả thi cao, giúp người dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Đây là mô hình cây ca cao có diện tích 18 ha với quy mô 9.500 cây được trồng từ giữa năm 2020 ở xã Pờ Tó, huyện Ia Pa. Sau thời gian nghiên cứu về khí hậu, thổ nhưỡng, Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở tỉnh Đồng Nai đã triển khai trồng thí điểm mô hình. Theo ông Võ Văn Quý phụ trách kỹ thuật của công ty, đối với cây ca cao là cây thân gỗ nên rất dễ chăm sóc, chỉ cần bón phân, tưới nước đầy đủ là cây phát triển và rất ít sâu bệnh. Sau 18 tháng trồng là bắt đầu cho thu bói và sau 3 năm là chu thu chính. Ngoài triển khai mô hình thí điểm, phía doanh nghiệp cũng sẽ liên kết với người dân trên địa bàn trong việc cung ứng cây giống, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm.

Ông Võ Văn Quý – Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức cho biết: “Ra vùng đất Gia Lai thì chúng tôi thấy khí hậu thì ngày nắng, đêm thì lạnh thì hợp với cây ca cao nên chúng tôi triển khai trồng 18 ha và thấy phát triển tốt. Nếu người dân ở đây đồng hành trồng cây ca cao cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật, cung cấp cây giống và bao tiêu sản phẩm thì chúng tôi sẽ bao tiêu từ 5.000 đồng/kg trở lên.”

Ông Phạm Thanh Hải – Thôn 5, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa nói: “Chúng tôi thấy trồng cây ca cao đây cũng phù hợp. Người dân chúng tôi cũng muốn là được đầu tư để trồng vì thấy cây ca cao này thì chăm sóc cũng dễ và như những loại cây trồng khác.”

Qua một thời gian trồng cho thấy cây ca cao tương đối phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở xã Pờ Tó và đang ra quả bói. Song đây là loại cây trồng mới ở địa phương, chi phí đầu tư ban đầu lớn, khoảng 40 triệu đồng/ha và phải chủ động được nguồn nước tưới. Do đó, việc khuyến khích người dân tham gia để nhân rộng mô hình và mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp cũng được chính quyền địa phương cân nhắc.

Ông Đặng Xuân Cường – Chủ tịch UBND xã Pờ Tó, huyện Ia Pa trao đổi: “Với cây ca cao thì chính quyền địa phương đã làm việc với nhà đầu tư nếu như trong thời gian tới mà cây ca cao đem lại hiệu quả năng suất cao thì cũng sẽ nhân rộng mô hình này. Về phía nhà đầu tư thì cũng cam kết sẽ hướng dẫn về kỹ thuật, chăm sóc cho người nông dân.”

Xã Pờ Tó là vùng “đất khó” của huyện Ia Pa với 3 cây trồng chủ lực là: mía, mỳ và lúa nước song những năm gần đây, người dân trên địa bàn đã chuyển đổi sang các mô hình cây ăn quả tương đối nhiều và đem lại hiệu quả kinh tế cao; và mới đây là mô hình cây ca cao sẽ giúp cho người dân xã Pờ Tó có thêm những lựa chọn trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao thu nhập

Đức Hải – Phi Long

Trả lời