Cầu nối giúp hội viên, phụ nữ tiêu thụ sản phẩm trong mùa dịch Covid -19

Cập nhật 05/7/2021, 09:07:30

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp như hiện nay, hình thức kinh doanh online đang là xu thế tất yếu và rất phù hợp. Nắm bắt xu thế này với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ tại địa phương duy trì việc làm và thu nhập trong thời buổi khó khăn, từ giữa năm 2020, Hội LHPN Phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku đã thành lập Nhóm Nông sản sạch PN Thắng Lợi – Pleiku – Gia Lai.
Sau hơn một năm thành lập, Nhóm bán hàng trên facebook này không chỉ kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho chị em mà còn góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19 của địa phương.

Trước đây, trên địa bàn phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku có một vài điểm chợ tự phát nhỏ lẻ, là nơi bà con người Jrai và một số chị em mưu sinh bằng việc đem bán nông sản do gia đình tự sản xuất. Tuy nhiên, năm 2020 khi dịch Covid -19 xuất hiện ở Việt Nam và có diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai đợt cao điểm phòng-chống dịch Covid-19, các điểm chợ tự phát tạm ngừng hoạt động. Do đó, thu nhập của nhiều chị đã bị ảnh hưởng, việc tiêu thụ nông sản cũng gặp khó khăn. Nhằm giúp tháo gỡ khó khăn cho chị em, Hội LHPN phường Thắng Lợi đã thành lập nhóm “Nông sản sạch của phụ nữ phường Thắng Lợi” trên facebook.

Chị Trần Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hội LHPN phường Thắng Lợi, TP. Pleiku cho biết: “Nông sản như bắp rau thì nó tới kỳ nếu không đi bán thì rất khó có đầu ra. Lúc đó Hội Phụ nữ phường mình nghĩ cách để hỗ trợ các chị bán hàng. Dựa vào mạng xã hội, thông qua các kênh hỗ trợ hội viên phụ nữ của mình thì mình đăng bài lên mình bán. Nhiều chị lúc đó không biết đăng lên facebook, không biết tương tác như thế nào thì mình cũng đăng lên bán hỗ trợ các chị:.

Chị Kpuih H Nhúi, Làng Choét 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku nói: “Chủ yếu là mình bán cá đồng. Bán thì cũng rất được. Khi mình lên bán trên hội nhóm rất được, cũng nhờ có sự tương tác của mọi người chia sẻ nên em bán được nhiều hơn”.

Từ chỗ thành viên chỉ vài chục người, đến nay, nhóm này đã thu hút được trên 1.100 người tham gia. Nhằm duy trì và lan tỏa “chợ” online này một cách rộng khắp, Quản trị của nhóm này – Cụ thể là Hội Phụ nữ phường Thắng Lợi chỉ duyệt các bài đăng các mặt hàng rõ nguồn gốc và đảm bảo chất lượng. Để làm được điều này, bản thân Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thắng Lợi phải thường xuyên xuống tận làng, đến tận nhà chị em để kiểm tra. Nhờ đó, uy tín của nhóm “chợ online” ngày càng được khẳng định và lan tỏa. Giờ đây, không chỉ là nơi kết nối, hỗ trợ tiêu thụ, các sản phẩm nông sản, nhóm còn trở thành địa chỉ uy tín được nhiều người lựa chọn để mua bán các mặt hàng khác.

Chị Ksor H’ Khoái – Làng Choét 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku cho biết: “Trước đây mình tự đăng thì ít người chú ý nhưng từ khi tham gia vào hội nhóm này thì nhiều người biết đến và mua hơn. Năm ngoái mình trồng hồ lô. Năm nay mình còn trồng rau sạch ở dưới rẫy. Bây giờ chuyển sang trồng sen đá vì tôi thấy mặt hàng này thì nhiều lứa tuổi từ già đến trẻ ai cũng thích và chơi được”.

Với nhiều việc làm thiết thực, nhóm Nông sản sạch Phụ nữ phường Thắng Lợi đã vượt qua ý nghĩa ban đầu là để kết nối, hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ tiêu thụ các sản phẩm mà đã trở thành một kênh tuyên truyền, kết nối và lan tỏa nhiều việc tốt khác.

Chị Trần Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hội LHPN phường Thắng Lợi, TP. Pleiku cho biết thêm: “Ngoài ra trên trang tin này mình cũng tuyên truyền nhiều nội dung để hỗ trợ giúp đỡ, công tác chống dịch, chính sách… Ngoài ra, mình cũng đã liên kết được một số chị em, đến khi mà dịch bùng phát đến cơn bão vừa rồi thì mình vận động được các chị hỗ trợ rất là tốt. Ví dụ các chị tự gói bánh, kho thịt, mắm ruốc… tất tần tật các chị gom lại rồi gửi về miền Trung.  Đó là điều mà mình thấy cái nhóm này hoạt động rất là tốt. Quan trọng là khi thành lập nhóm này, các chị khi mà duyệt bài và người làm thì phải có tâm”.

Trả lời