Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Pleiku, nhiều khách hàng đã đến Công ty Viễn thông Gia Lai phản ánh việc bị một số người gọi điện thoại đến máy điện thoại cố định, tự xưng là nhân viên Công ty thông báo còn nợ cước phí với số tiền lớn. Trong đó, một số khách hàng còn bị hù dọa có liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu cung cấp những thông tin cá nhân, kê khai tài sản… Điều này đã gây bức xúc, hoang mang và lo lắng cho nhiều người.
Chị Phạm Thị Hoàng ở tổ 11, phường Hội Phú, TP.Pleiku phản ánh: Cách đây vài ngày, chị có nhận được cuộc điện thoại của một phụ nữ tự xưng là “nhân viên tổng đài” thông báo nhà chị đang nợ hơn 8 triệu đồng tiền cước điện thoại và yêu cầu chị nộp ngay số tiền trên trong vòng 1 giờ, nếu không điện thoại nhà chị sẽ bị cắt liên lạc. Sau ít phút nhận hướng dẫn để thanh toán cước phí, chị Hoàng tiếp tục nhận cuộc điện thoại khác của một giọng nam tự xưng là cơ quan điều tra, thông báo chị không những còn nợ tiền cước điện thoại hơn 8 triệu đồng mà còn liên quan đến một đường dây mua bán ma túy.
Chị Phạm Thị Hoàng – Tổ 11, phường Hội Phú, TP.Pleiku cho biết: Nam nhân viên này yêu cầu tôi giữ máy và kết nối đến 1 người tự xưng là Công an điều tra tội phạm về ma túy ở TPHCM đang tiến hành điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy, và yêu cầu tôi cung cấp một số thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân, số tài khoản, yêu cầu tôi kê khai số nữ trang, số tiền mặt hiện có trong nhà…Tôi không làm theo hướng dẫn nhưng thực sự hoang mang, lo lắng.
Còn trường hợp của ông Phạm Ngọc Hải trú tại phường Tây Sơn, TP.Pleiku cũng được một phụ nữ gọi điện đến tự xưng là nhân viên tổng đài thông báo nợ cước điện thoại 5 triệu đồng và yêu cầu trả trong vòng 2 giờ, nếu không sẽ bị chặn cuộc gọi.
Ông Phạm Ngọc Hải – phường Tây Sơn, TP.Pleiku bức xúc nói: Tiền cước điện thoại tôi vừa đóng cách đó mới 3 ngày, giờ lại nhận thông báo đang nợ nên tôi đã gọi điện đến tổng đài của Viễn thông Gia Lai để kiểm tra thì được thông báo là số máy này đã được thanh toán tiền cước và được cảnh báo đó là cách lừa đảo của bọn tội phạm.
Lãnh đạo Công ty Viễn thông Gia Lai cho biết: không chỉ cá nhân bị gọi điện thoại, lừa đảo, hù dọa mà có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp lớn trên địa bàn cũng bị các đối tượng gọi điện đến thông báo việc nợ tiền cước điện thoại như: Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – chi nhánh Gia Lai, Cục Thi hành án tỉnh… gây ra nhiều bức xúc cho khách hàng.
Ông Nguyễn Văn Tân – Giám đốc Công ty Viễn thông Gia Lai cho biết: Thủ đoạn gọi điện lừa đảo qua điện thoại cố định đã xảy ra ở một số tỉnh thành, còn ở tỉnh Gia Lai thủ đoạn này mới xảy ra thời gian gần đây. Chúng tôi đã có thông báo đến khách hàng cần thận trọng, Công ty đã in nội dung cảnh báo đến khách hàng ngay trên tờ hóa đơn thanh toán cước phí để họ chủ động đề phòng để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Qua thủ đoạn lừa đảo trên, cảnh báo đến mọi người, cơ quan, doanh nghiệp cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không thanh toán hoặc cung cấp thông tin cá nhân, đơn vị. Nếu xảy ra trường hợp tương tự, phải trực tiếp liên hệ với Công ty cung cấp dịch vụ để xác minh thông tin và báo cho cơ quan chức năng để tiến hành điều tra làm rõ thủ phạm ./.
Hữu Trường (PX15