Thời gian gần đây, tại các xã Đăk Rông, Nam Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông đã xảy ra tình trạng cắt trộm dây tiêu để làm tiêu giống. Vấn nạn này khiến nhiều hộ trồng tiêu trên địa bàn hoang mang, lo lắng.

Hàng trăm gốc tiêu vào thời kỳ kinh doanh bị cắt trộm chỉ sau một đêm, đó là một thực trạng đang diễn ra tại xã Nam Dong, huyện Cư Jut. Gia đình ông Nguyễn Văn Thiện, thôn Tân Ninh trồng 5.000 trụ tiêu tại rẫy cách nhà không xa. Vừa qua, trong lúc đi thăm rẫy, ông bàng hoàng phát hiện bị kẻ gian vào cắt trộm 320 trụ tiêu. Nhìn những trụ tiêu đang xanh mướt nay bị mất trộm chỉ còn trơ gốc khiến ông Thiện không khỏi bức xúc. Để bảo vệ vườn tiêu, những ngày này ông Thiện kéo điện thắp sáng, dựng lều, mắc võng nằm ngay tại vườn để canh giữ.
Ông Nguyễn Văn Thiện, thôn Tân Ninh, xã Nam Dong, Cư Jut, ĐắkNông nói: “Bây giờ biết kiếm ai trông coi . Anh em ở đây nhà này trông dùm nhà kia. Tệ nạn xã hội người ta đứng ngoài đường biết ai lấy, mình vào nhà nó đột nhập. Mình giăng điện, hàng rào lỡ bị lỗi kỹ thuật điện giật rồi quy ra trách nhiệm vi phạm pháp luật”.
Năm 2015, gia đình bà Hoàng Thị Dung, thôn Tân Ninh bị cắt trộm 700 dây tiêu, lo sợ mùa này bị trộm tiếp tục cắt phá, gia đình bà cũng tập trung vào rẫy để canh giữ. Bà Dung cho biết: Mặc dù canh giữ cẩn thận nhưng nhiều đêm không thể chợp mắt, bởi không biết trộm sẽ viếng thăm lúc nào.
Bà Dung nói: “Cũng xót lắm nhưng không biết làm thế nào được. Năm ngoái bị cắt 700 dây năm nay cô trồng lại trông lên chán lắm. Cho nên năm nay cố gắng trông chứ nó vào cắt hết giống. Trồng ở đâu trông ở đó, chứ còn người ăn cắp khôn để ý được, mà chẳng nhờ ai trông giúp”.
Tình trạng mất trộm dây tiêu không chỉ xảy ra ở xã Nam Dong mà người trồng tiêu ở xã Đăk Rông cũng gặp cảnh tương tự. Theo phản ảnh của người dân ở đây, hiện nay giá dây tiêu giống trên địa bàn được bán khá cao, vì vậy mà nạn cắt trộm dây tiêu để làm tiêu giống đang diễn ra rất phức tạp. Trước sự việc trên, chính quyền nơi đây cũng đã xây dựng các phương án phối hợp cùng người dân để bảo vệ an ninh trên địa bàn.
Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Đăk Rông, Cư Jut, Đăk Nông cho biết: “Tình trạng trộm cắp dây tiêu có xảy ra trên địa bàn, để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã thành lập tổ để tuần tra canh gác phối hợp dân quân tự vệ, công an xã. Thứ 2 tuyên truyền hệ thống loa đài tuyên truyền vận động nhân dân tự giác co để không lấy trộm được”.
Toàn huyện Cư Jut có 2.844ha hồ tiêu, trong đó tiêu kinh doanh 2.100ha. Để chăm sóc được một vườn tiêu xanh tốt đã khó, nay lại gặp tình trạng bị cắt trộm dây tiêu, do đó người dân ở đây mong rằng các cơ quan chức năng cần quyết liệt điều tra xử lý kẻ gian, để họ an tâm sản xuất. Và vấn nạn cắt trộm dây tiêu để làm tiêu giống đang diễn ra trên địa bàn huyện Cư Jút cũng là lời cảnh báo đến những địa phương và người dân đang sản xuất loại cây trồng này. /.
Kim Tuyết- Văn Vân.