Cần xử lý nghiêm việc khai thác đá trái phép ở huyện Kbang.

Cập nhật 03/4/2014, 08:04:31

Tại khu đồi thuộc địa bàn xã Đăk Sơ mar-huyện K.Bang có rất nhiều đá bzan trụ bị khai thác trái phép. Điều đáng quan tâm ở đây là việc khai thác này đã diễn ra từ lâu nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết.

 

Bãi khai thác đá trái phép.

 

Khu vực khai thác đá bazan trụ này nằm trên một đỉnh đồi cách thị trấn K.Bang khỏang 5km đường rừng. Để vào được khu vực này, doanh nghiệp khai thác đã mở một con đường mới vượt qua nhiều đồi dốc và khe suối. Sau 1 thời gian khá dài tự tìm vào khu bãi đá nhưng không tìm được, chúng tôi đã nhờ 2 người dân địa phương dẫn đường thì mới tìm đến được khu khai thác đá này. Tại Khu vực khai thác nhiều đá bazan trụ được tập kết thành từng đống to nhưng chưa vận chuyển đi. Xung quanh sườn đồi còn rất nhiều đá chưa thu gom…Qua thực tế cho thấy, doanh nghiệp này đã dùng máy múc, máy đào xới tung một vùng đất để tìm đá. Những lớp đất sau khi đào bới đẩy ra tạo thành đống cao… phía dưới thung lũng là các rẫy cây trồng của người dân tộc thiểu số tại địa phương, do vậy nguy cơ sạt lở và tiềm ẩn nhiều hiểm họa.

 

Chị Đinh Xuyn-Người dân huyện K.bangcho biết: Khi trước mình làm bắp ngô phía dưới , nhưng gần đây khai thác đá mình sợ đất đá đổ xuống đè nên mình sợ quá, mọi người ở đây bỏ rẫy không dám làm nữa….

 

Sau khi tiếp nhận thông tin, vừa qua Sở tài nguyên và môi trường đã tiến hành kiểm tra và xác định việc khai thác đá trái phép này là doanh nghiệp tư nhân Đồng Tiến tại K.Bang.  Sở tài nguyên môi trường phối hợp với UBND huyện K.Bang đã tiến hành lập biên bản tịch thu 30m3 đá bazan trụ và đề nghị UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân Đồng Tiến.

 

Trao đổi với chúng tôi ông Trần Thế Trang-Phó phòng tài nguyên môi trường huyện K.Bang nói: Về quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn do lưc lượng người ít nên còn kiểm tra còn thiếu sót,  một số doanh nghiệp lén lút khai thác trái phép. Đối với vụ việc này thì chúng tôi đã cùng sở tài nguyên môi trường sẽ trình UBND tỉnh xử lý

Được biết, theo quy định của nghị định 42 của chính phủ  quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, thì doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tiền từ 1 tỷ đến 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra còn áp dụng hình thức phạt bổ sung như: tịch thu toàn bộ tang vật, bán đấu giá nộp ngân sách và buộc doanh nghiệp phải phục hồi môi trường khu vực đã khai thác trái phép.

 

Thời gian gần đây việc khai thác các loại khoáng sản trái phép như cát, đá trên địa bàn huyện K.bang nói riêng và trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung diễn ra khá phức tạp. Trước thực trạng này, các ngành chức năng cần tăng cường việc kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm đảm bảo nguồn tài nguyên khóang sản rừng./.

 

Một số hình ảnh ghi tại hiện trường việc khai thác đá trái phép tại một đỉnh đồi ở thị trấn Kbang.

Ngọc Ánh-Minh Trí.

Trả lời