“Cần tăng nhiều nguồn lực hơn nữa để đầu tư triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”

Cập nhật 28/8/2015, 13:08:33

Lãnh đạo nhiều ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xung quanh việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới mà Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề cập, trong đó mong muốn tỉnh và trung ương huy động và phân bổ nhiều nguồn lực hơn nữa nhằm đảm bảo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình này.

 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới được tỉnh Gia Lai triển khai khá tích cực trên cơ sở lồng ghép với nhiều chương trình, dự án khác, mang lại hiệu quả cao, tạo bộ mặt nông thôn trong tỉnh ngày càng khởi sắc. Hiện đã có 12 xã trong tỉnh đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, 17 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 48 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 104 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh, nhiều địa phương có những cách làm hay và sáng tạo trong việc triển khai chương trình này, trong đó phát huy tốt vai trò của người dân là chủ thể của chương trình.

 Ông Nguyễn Trường- Chủ tịch UBND huyện Đakpơ cho biết: “Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trong 5 năm qua ở huyện ĐakPơ đã mang lại hiệu quả rất thiết thực, bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc. Quá trình triển khai chương trình này chúng tôi luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm, trung tâm của việc triển khai và trung tâm của sự hưởng lợi. Bởi chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân rất tích cực tham gia chương trình này, nhiều hộ đã hiến đất và đóng góp công sức để xây dựng các công trình phúc lợi”.

       Tuy nhiên, trên thực tế việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở nhiều địa phương trong tỉnh gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Nguồn vốn của chương trình này có hạn, trong khi đó nhu cầu về đầu tư xây dựng các công trình ở nhiều địa phương, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn thì nhiều nên dẫn đến tiến độ thực hiện chương trình chậm, hiệu quả đầu tư chưa thể hiện rõ nét. Ở những xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, phần lớn hộ gia đình thuộc diện khó khăn nên mức đóng góp để tham gia triển khai chương trình này theo qui định rất hạn chế, bởi vậy thiếu nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng.

      Ông Ksor Dương- Trưởng Phòng NN & PTNT huyện Phú Thiện đề nghị: “Phần lớn các gia đình trên địa bàn đời sống phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, mức thu nhập thấp nên việc huy động nhân dân đóng góp để tham gia xây dựng các công trình nông thôn mới rất hạn chế. Vì vậy đề nghị tỉnh, trung ương tăng nguồn vốn để đầu tư chương trình này”.

      Ông Đinh Xuân Duyên- Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Krôngpa nói: “Theo chúng tôi trong quá trình triển khai chương trình này không nhất thiết phải đầu tư xây dựng đầy đủ các công trình mà phải đầu tư xây dựng công trình theo thứ tự ưu tiên, những công trình nào phục vụ thiết thực cho dân thì nên làm trước như đường giao thông, công trình thủy lợi. Những công trình nào chưa cần như ở một số xã chưa cần đầu tư xây dựng ngay bây giờ”.

        Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến cuối năm 2015 có 22 xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Thực tế ở nhiều xã tiến độ triển khai chương trình này chậm, nguyên nhân chính là do thiếu nguồn lực. Để triển khai chương trình này đảm bảo tiến độ, ở từng xã cần phát huy tốt nội lực và cấp trên tiếp tục quan tâm tăng nguồn vốn đầu tư cho các xã, nhất là ở các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn./.

                                                    

Hà Đức – R’Piên

Trả lời