Cảng Sa Kỳ – nơi có nhiều du khách từ các tỉnh/thành, trong đó không loại trừ cả những du khách từ vùng có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút corona cũng lên tàu ra đảo Lý Sơn. Điều đáng lo ngại là Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan chưa bố trí lực lượng y tế túc trực làm nhiệm vụ giám sát dịch, gây tâm lý lo lắng cho người dân.
Cảng Sa Kỳ chiều ngày 05/02, rất đông hành khách từ các tỉnh, thành đến đây để đi tham quan Lý Sơn.Có cả những du khách là người nước ngoài. Nhiều người đeo khẩu trang y tế để phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút corona gây ra. Tuy nhiên, vẫn còn một lỗ hổng đó là tại khu vực nhạy cảm về dịch bệnh này lại chưa vận hành hệ thống y tế kiểm soát dịch bệnh.
Ông Nguyễn Văn Thiệt – Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nêu: “Lúc này du khách ra đảo rất là đông, nhiều nơi họ về du lịch ngày xuân. Vì vậy nên có một bộ phận y tế ở đây để đo thân nhiệt phòng chống bệnh càng sớm càng tốt”.
Thông tin từ Ban quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi cho biết có 1 hành khách là người đến từ nước có dịch ra đảo Lý Sơn du lịch. Theo quy định, những trường hợp này phải được kiểm tra sức khỏe kỹ nhưng ở cảng lại không có lực lượng y tế túc trực nên nguy cơ lây nhiễm bệnh là rất cao.
Ông Lê Tấn Hải – Giám đốc Ban quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi cho biết: “ Dự báo trong thời gian tới thời tiết nắng ấm thì du khách ra Lý Sơn sẽ càng đông hơn. Tuy nhiên chúng tôi đang lo là hiện nay cơ quan chức năng chưa có lập đội kiểm soát về y tế tại cảng. Nếu như có trường hợp du khách đến từ vùng dịch thì không biết xử lý thế nào”.
Hiện nay, mỗi ngày có trên 400 du khách từ đất liền ra đảo Lý Sơn tham quan du lịch. Trong đó, có nhiều hành khách đến từ các vùng đã xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của viút corona gây ra. Do vậy, việc nhanh chóng thiết lập đội phản ứng nhanh kiểm soát, ứng phó với dịch bệnh tại cảng Sa Kỳ được cho là cần thiết trong lúc này để phòng ngừa dịch bệnh./.
Minh Huy