Trong đợt tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19 lần này (từ ngày 14/10 đến 20/10), Tp. Pleiku là 1 trong 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai triển khai các điểm tiêm chủng đến tận các xã, phường. Để làm tốt công tác khám sàng lọc trước khi tiêm cũng như đảm bảo công tác tiêm chủng vắc xin theo quy định, ngoài việc huy động đội ngũ y, bác sĩ đang công tác tại Trạm Y tế xã, phường thì hầu hết các điểm tiêm đều nhận được sự tham gia hỗ trợ tích cực của các tình nguyện viên là cán bộ hưu trí ngành y.

Điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19 tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Hội Thương, Tp. Pleiku trong buổi sáng ngày 18/10. Ngoài đội ngũ y, bác sĩ đang công tác trong ngành y thì điểm tiêm này còn nhận được sự hỗ trợ tích cực của 3 cán bộ hưu trí của ngành, trong đó có những tình nguyện viên đã ở tuổi 83.
Ông Lưu Sỹ, Tổ dân phố 1, phường Hội Thương, TP. Pleiku chia sẻ: “Trước đây tôi làm việc ở Trung tâm Y tế thành phố, nghỉ hưu năm 1999 đến nay là 23 năm rồi. Tôi là cán bộ hưu trí ngành y tế nên dù mình ở bất cứ vị trí và hoàn cảnh nào thì mình cũng hết lòng phục vụ sức khỏe Nhân dân”.
Ngoài 3 điểm tiêm chính do Trung tâm Y tế thành phố Pleiku đảm nhận gồm: Trường Đại học Đông Á tại Gia Lai, Trường THCS Nguyễn Du, Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai thì 22 điểm tiêm còn lại đều do UBND xã, phường đảm nhận. Được biết bình quân mỗi Trạm Y tế xã, phường chỉ có khoảng 4 đến 6 nhân viên y tế nên công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19 sẽ thuận lợi và bớt khó khăn hơn khi có sự tham gia hỗ trợ của các tình nguyện viên là cán bộ hưu trí ngành y có nhiều kinh nghiệm.
Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch, Trưởng Trạm Y tế phường Hội Thương, TP. Pleiku cho biết: “Chiến dịch tiêm chủng rất là đông, trong khi lực lượng y tế quá mỏng cho nên không đảm bảo được chúng tôi phải nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ, nhân viên y tế đã về hưu để hỗ trợ cho công tác tiêm chủng này. Các bác sĩ hỗ trợ rất là năng nổ, nhân đây tôi xin cảm ơn nhân viên y tế đã về hưu”.
Với mong muốn vắc xin cấp về đến đâu sẽ tiêm hết cho người dân đến đó để sớm tạo miễn dịch trong cộng đồng. Theo đó, qua gần 1 tuần đồng loạt triển khai tiêm vắc xin phòng Covid – 19 trên địa bàn Tp. Pleiku, ngành y tế sẽ đánh giá cụ thể về chuyên môn, từ đó sẽ mở rộng điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19 ở những địa phương khác. Gấp rút làm việc hết mình trong vòng 1 tuần trong bộ đồ bảo hộ như thế này, những tình nguyện viên lớn tuổi đã rất khá vất vả nhưng họ đều cảm thấy hạnh phúc vì mình được cống hiến về chuyên môn trong trận chiến này.
Bà An Thị Loan, Tổ 7, phường Phù Đổng, TP. Pleiku bày tỏ: “Tôi sinh năm 1958, ngày trước làm ở Bệnh xá của Tỉnh đội sau này chuyển bề Trung đoàn 991 và về hưu được hơn 6 năm rồi. Tôi rất hạnh phúc vì được phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc”.
Ông Nguyễn Giang Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng, TP. Pleiku cho biết: “Hàng ngày chúng tôi có khoảng 8 y bác sĩ nghỉ hưu, phòng khám tư nhân cũng như là đơn vị bộ đội ra hỗ trợ nên tiến độ tiêm vắc xin rất là tốt. Qua 4 ngày tiêm chúng tôi đã tiêm được 4.200 liều cho các đối tượng. Chúng tôi rất là ghi nhận và trân trọng tấm lòng, sự nhiệt tình của đội ngũ y, bác sĩ nghỉ hưu từ đó giúp cho tiến độ têm của chúng tôi rất là nhanh, đảm bảo kịp thời chính xác và an toàn”.
Tự nguyện tham gia chống dịch Covid – 19 dù ở cương vị nào cũng đều rất đáng trân trọng, nhưng rõ ràng đối với những cán bộ hưu trí ngành y tham gia chống dịch lần này họ đã sẵn sàng chấp nhận những rủi ro, “chia lửa” với những đồng nghiệp trẻ đang ngày đêm căng mình nơi tuyến đầu chống dịch./.
Lệ Xuân, R’Piên