Cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu trong phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 02/8/2021, 11:08:24

Để triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19, nếu chỉ có lực lượng y tế thì sẽ làm không xuể, vì vậy, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành; chính quyền các địa phương là rất quan trọng. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu; nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, từ đó tạo sự lan tỏa, tiếp sức của cả cộng đồng cùng chung tay phòng, chống dịch một cách hiệu quả nhất.    

Phường Thống Nhất, Tp.Pleiku, mức độ cảnh báo trong công tác phòng chống dịch đã được nâng lên mức cao. Công dân đến liên hệ, làm việc tại trụ sở đều được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, quét mã QR Code….

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đợt dịch thứ 4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của phường đã rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, cá nhân, trong đó, vai trò của cán bộ, đảng viên được đặt lên hàng đầu. Đây được xác định là một tiêu chí quan trọng làm cơ sở phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên của Đảng bộ phường.

Bà Nguyễn Thị Liễu, Bí thư Đảng ủy phường Thống Nhất, Tp.Pleiku cho biết: “Yêu cầu cán bộ đảng viên phải phát huy trách nhiệm nêu gương, chấp hành các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt thời điểm hiện nay, thành phố Pleiku đang áp dụng các nội dung theo Chỉ trị 15 thì Đảng ủy đã chỉ đạo cho UBND phường, cấp ủy các chi bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành các quy định và sẽ kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm xảy ra trên địa bàn”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 như hiện nay, công tác phòng, chống dịch sẽ gặp nhiều thách thức, khó khăn hơn. Vậy nên, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên dù ở vị trí công tác nào cũng phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm đi đầu trong việc phòng, chống dịch; cần bình tĩnh, động viên nhân dân không hoang mang, lo lắng, tuyệt đối tin tưởng vào quyết sách của Đảng; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, mọi người  ra sức đẩy lùi dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Thân,  Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa, Tp.Pleiku cho biết: “Đối với cán bộ công chức của phường là phải chấp hành nghiêm trong vấn đề phòng chống dịch từ ở cơ quan. Đối với tổ dân phố thì luôn phát huy tổ covid cộng đồng, thường xuyên kiểm tra tại các hộ gia đình để nắm bắt tình hình có khó khăn gì hay không..?. Nếu khó khăn thì ban chỉ đạo sẽ có hướng hỗ trợ kịp thời trong vấn đề chấp hành nghiêm quyết định cách ly tại nhà”.

Một thực tế rất đáng ghi nhận, qua các đợt dịch Covid-19 bùng phát liên tiếp, Gia Lai đã có những cách làm linh động, phù hợp. Điển hình như mô hình tổ Covid cộng đồng ở các địa phương sau khi triển khai đã nhanh chóng phát huy rất tốt hiệu quả hoạt động dựa trên tình hình thực tế tại cơ sở. Qua đó, góp phần ngăn chặn, hạn chế sự bùng phát và lây lan của dịch bệnh. Trong thành công chung ấy, vai trò của không ít cán bộ, đảng viên tiếp tục được khẳng định.

Bà Trần Thị Linh, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng Thôn 4, xã Biển Hồ, Tp.Pleiku nói: “Một cán bộ đảng viên, là bí thư chi bộ thì tôi xác định trước tiên bản thân phải gương mẫu trước nhân dân, vận động gia đình chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch. Thứ hai thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tổ Covid cộng đồng của thôn, đi từng ngõ gõ từng nhà, vận động người dân khai báo y tế kịp thời. Làm tốt công tác phối hợp giữa thôn, trạm y tế và ủy ban để nắm chắc các đối tượng, tránh để xót trường hợp nào. Nhờ vậy, bà con trong nhân dân chấp hành rất là nghiêm, các hộ gia đình có trường hợp cách ly hạn chế mức tối đa việc đi ra ngoài cộng đồng”.

Đặng Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, Tp.Pleiku trao đổi thêm: “Bên cạnh việc phân công cho các thành viên ban chỉ đạo phụ trách từng thôn, làng thì bản thân là người đứng đầu cũng thường xuyên sâu sát, trực tiếp đi kiểm tra đối với các đối tượng giám sát cách ly tại nhà cũng như hoạt động của các thành viên ban chỉ đạo để có hướng xử lý kịp thời; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các thành viên ban chỉ đạo cũng như cán bộ công chức vi phạm các hành vi trong phòng chống dịch theo quy định của cấp trên”.

Trong công tác phòng, chống dịch thì trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương là hết sức quan trọng. Bởi chỉ khi có sự lãnh chỉ đạo đúng đắn, kịp thời thì hành động mới thống nhất đem lại hiệu quả cao.

Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận: Thời gian qua, một số đơn vị vẫn chưa bám sát yêu cầu thực tế, một số cán bộ chưa hoàn thành chức trách của mình trong công tác phòng chống dịch, điều này là rất nguy hiểm bởi chỉ cần để 1 ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng thì hậu quả sẽ rất khó lường. Thời điểm này không cho phép có bất kỳ sự lơ là, chủ quan nào trong việc thực hiện các chỉ đạo về phòng, chống dịch; các địa phương cũng cần xử lý, kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức, cá nhân làm lây lan dịch bệnh./.

 Kim Ngân, Huy Toàn

Trả lời