Ngày 22.9, Campuchia đã thắt chặt an ninh trước khi phiên khai mạc Quốc hội mới diễn ra trong ngày hôm nay – 23.9, do lo ngại phe đối lập tuyên bố sẽ tẩy chay kỳ họp nếu như đảng cầm quyền không nhất trí tiến hành một cuộc thăm dò độc lập về kết quả bầu cử hồi tháng 7.
Hàng nghìn quân của các lực lượng vũ trang đã được triển khai nhằm đảm bảo an ninh và trật tự công cộng, bởi “ngày 23.9 sẽ là ngày lịch sử của Campuchia khi một quốc hội mới và một chính phủ mới sẽ được thành lập” – người phát ngôn Cảnh sát Quân đội quốc gia Kheng Tito nói với phóng viên Tân Hoa xã. Lực lượng an ninh cũng có mặt dày đặc tại các tuyến đường dẫn tới cung điện Hoàng gia và trụ sở quốc hội.
Sáng 22.9, tất cả những nghị sĩ mới được bầu của Đảng Cứu nguy dân tộc đối lập (CNRP) đã có mặt tại đền Angkor Wat ở Siem Reap, tuyên bố không tham gia phiên khai mạc quốc hội. Trước đó một ngày, những người ủng hộ CNRP đã gửi tới Hoàng cung Campuchia bản kiến nghị với hơn 263.000 chữ ký, thỉnh cầu Quốc vương Norodom Sihamoni hoãn phiên họp đầu tiên của Quốc hội. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Campuchia cho biết, bất chấp các nghị sĩ CNRP có tham dự hay không, phiên họp đầu tiên của Quốc hội Campuchia khóa V sẽ vẫn diễn ra vào hôm nay, với sự tham gia của 68 tân nghị sĩ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).
Trước đó, Quốc vương Norodom Sihamoni đã kêu gọi phe đối lập bỏ ý định tẩy chay phiên khai mạc quốc hội. Trong chiếu chỉ gửi cho 55 nghị sĩ đại diện cho Đảng CNRP, Quốc vương cho biết sẽ chủ tọa phiên khai mạc này và mong muốn thấy sự hiện diện của tất cả đại biểu để chứng tỏ tình đoàn kết quốc gia. Kể từ khi lên ngôi, đây là lần đầu tiên Quốc vương Campuchia can dự vào chuyện chính trị, với hy vọng tiếng nói của mình sẽ giải quyết được những căng thẳng giữa CPP và CNRP.
Trong một diễn biến khác, quân cảnh, cảnh sát, an ninh Campuchia đã vào cuộc buộc Hoàng thân Sisowath Thomico – một người em họ của Quốc vương Norodom Sihamoni – phải từ bỏ cuộc tuyệt thực chống lại kết quả kiểm phiếu. “Các nhà chức trách lo ngại cuộc tuyệt thực của tôi trở thành biểu tình lớn nên buộc tôi phải rời chùa. Tôi đã ngừng tuyệt thực” – Hoàng thân Sisowath Thomico cho biết và thừa nhận cảnh sát đã không hề có bất kỳ hành vi bạo lực nào.
Theo Lao Động ĐT
